[MINH HUỆ 08-04-2021]

Khi thiếu tá Eichmann lấy phục tùng mệnh lệnh để biện hộ cho bản thân, cho rằng mình chỉ là một bánh răng nhỏ trong guồng máy, chỉ khởi tác dụng truyền động mà thôi, giống với nhiều thành viên khác của Đức Quốc xã, ông ấy cho rằng biện hộ bằng một câu “phục tùng mệnh lệnh” có thể đảm bảo miễn trừ hình phạt.

Thế nhưng, họ đều đã nhầm, tòa án đã bác bỏ cách nói “chỉ là bánh răng” của họ. Bởi vì phán xét một người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình hay không chủ yếu không phải là mệnh lệnh, mà là lương tri, vốn cao hơn hẳn mệnh lệnh.

“Cho dù bị cáo mù quáng phục tùng mệnh lệnh, nhưng một người tiến hành phạm tội với quy mô lớn như thế trong nhiều năm cần phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất theo quy định pháp luật”.

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.youtube.com/watch?v=gbxLv3SVL9E

Đăng ngày 06-02-2022;

Share