Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Thượng Nghị sỹ bang Pennsylvania, bà Amanda Cappelletti, đã ban hành tuyên bố tôn vinh ngày này.

03ed0220b06a08e4e62371ec161ad18c.jpg

Bản Tuyên bố từ Thượng Nghị sỹ Amanda Cappelletti của Quận 17

Bản tuyên bố viết:

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một phương pháp tu luyện cao tầng, tu luyện tâm trí, thân thể và tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992, và hiện được hơn 100 triệu người với 38 ngôn ngữ trên 114 quốc gia đón nhận và thực hành.”

“Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa, chủng tộc, và góp phần vào việc hiện thực hóa mong ước chung về một xã hội hòa bình, bao dung và nhân ái hơn.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì? Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng — dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn — và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/11/424871.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/13/192760.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share