Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2021] Gần đây bà Liêu Thục Lan, ngoài 70 tuổi, ở Trùng Khánh đã bị kết án hai năm tám tháng tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sáng ngày 13 tháng 5 năm 2020, bà Liêu Thục Lan đi ra ngoài và một nhân viên họ Vương của ủy ban khu dân cư theo dõi. Sau khi nhìn thấy bà Liêu nói chuyện với ai đó về Pháp Luân Công và đưa cho người đó một cuốn tài liệu, Vương đã lao đến nắm lấy tay bà Liêu và báo bà với cảnh sát.

Bà Liêu bị đưa tới Đồn Công an Độ Chu. Cảnh sát lúc soát nhà bà và tịch thu sách cùng tài liệu Pháp Luân Công của bà vào lúc 6 giờ tối. Sau đó họ cho bà Liêu quản thúc tại gia và thả bà vào lúc 9 giờ tối.

Tiếp đó, cảnh sát gửi hồ sơ vụ án của bà Liêu tới Viện Kiểm sát Khu Trường Thọ, sau đó hồ sơ vụ án được gửi tới Viện Kiểm sát Giang Bắc, là Viện Kiểm sát được chỉ định để xử lý tất cả các vụ án Pháp Luân Công trong khu vực.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, luật sư của bà Liêu đã lập luận rằng nhân viên ủy ban khu dân cư theo dõi thân chủ của ông là phi pháp. Đáp lại, công tố viên đã thay đổi thông tin về Vương trong bản cáo trạng và nói rằng Vương tình cờ nhìn thấy bà Liêu phân phát tài liệu Pháp Luân Công trên đường.

Ngày 25 tháng 10 năm 2020, bà Liêu bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Giang Bắc và luật sư đã biện hộ vô tội cho bà. Trong khi thẩm phán không đưa ra phán quyết bắt giam bà, Phòng 610 ở quận Trường Thọ, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập riêng để bức hại Pháp Luân Công, đã chỉ thị cho cảnh sát đưa bà Liêu đến một trại tạm giam sau phiên xét xử.

Một người trong cuộc tiết lộ, ban đầu Viện Kiểm sát Quận Giang Bắc và Tòa án Quận Giang Bắc không muốn thụ lý vụ án của bà Liêu, nhưng đã buộc phải làm như vậy sau khi bị Phòng 610 gây sức ép.

Gia đình bà Liêu gần đây xác nhận rằng bà đã bị kết án hai năm tám tháng. Không rõ liệu bà đã bị đưa đến nhà tù hay chưa.

Bức hại trong quá khứ

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Liêu đã nhiều lần bị bắt giữ và cầm tù với tổng thời gian là bốn năm rưỡi.

Cảnh sát đánh đập bà dã man và lục soát nhà bà trong vụ bắt giữ diễn ra vào ngày 21 tháng 6 năm 2004. Sau khi tạm giữ bốn tháng, bà bị kết án một năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Mao Gia Sơn.

Ngày 31 tháng 5 năm 2012, bà Liêu bị bắt giữ một lần nữa trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cuối năm 2012, Tòa án Khu Trường Thọ đã kết án bà ba năm rưỡi tù giam.

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, bà bị bắt một lần nữa và được trả tự do vào tối cùng ngày.

Bài liên quan:

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi bị đưa ra xét xử, công tố viên đã thay đổi tình tiết quan trọng trong bản cáo trạng

Từng thụ án 4,5 năm tù, người phụ nữ ngoài 70 tuổi lại đối mặt với việc bị xét xử vì đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/6/重庆公检法合伙构陷-七旬廖淑兰被非法判刑-423017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/15/191892.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share