Bài viết bởi Hoàng Nhất Minh

[MINH HUỆ 23 – 11 – 2010] Visa dài hạn của bà Triệu, một học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc, đã bị hủy bỏ và bà bị buộc phải rời Singapore vào tháng 5 năm 2010. Bà Thôi, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã cố gắng gia hạn visa thăm viếng dài hạn của bà vào cuối tháng 8. Đơn của bà đã bị từ chối vào ngày 28 tháng 8 năm 2010.

Giống với bà Triệu, bà Thôi đến thăm con gái đang học ở Singapore. Bà đã ở Singapore được bốn năm. Hơn hai năm qua, bà Thôi thường đến các điểm du lịch nổi tiếng của Singapore–khu Esplanade Park và Mount Faber để nói với các du khách từ khắp nơi trên thế giới về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ngày 13 tháng 8 năm 2010, cảnh sát Trần từ Phòng cảnh sát trung ương đã dẫn 5 cảnh sát đến khu Esplanade Park và cưỡng chế tịch thu tờ rơi và các bảng trưng bày giảng chân tướng của bà và ghi lại  thẻ tùy thân của các học viên. Bà Thôi đã từ chối hợp tác, và bị nghi là người nhập cư bất hợp pháp, và bị cưỡng chế đưa về phòng cảnh sát trung ương để thẩm vấn.. Bà được thả ra sau gần hai ngày giam giữ. Sau này, bà Thôi đã đến sở cảnh sát này để nói với các cảnh sát viên về cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, nhưng một nhân viên nhập cảnh Singapore đã nói với bà rằng visa thăm viếng xã hội dài hạn của bà sẽ bị hủy bỏ khi bà đến gia hạn vào ngày 28 tháng 8 năm 2010.

Sở cảnh sát trung ương Singapore đã cấp cho bà một giấy phép tạm trú  trong 2 tuần vì trường hợp của bà đã được trình lên Văn phòng của Bộ trưởng Tư pháp để được điều tra. Sau đó, mỗi tuần một lần bà Thôi phải gia hạn giấy phép tạm trú  cùng với một bức thư giải thích từ phía cảnh sát. Ngày 18 tháng 11, cảnh sát Lam từ Sở cảnh sát trung ương đã gọi để thông báo cho bà đến gặp ông ta lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 11 tại văn phòng ở tầng ba của ông cùng với hộ chiếu và giấy phép  tạm trú của bà. Sau đó ông ta đã nói với bà Thôi rằng bà bị đưa cho một bản cảnh cáo kỷ luật vì trưng bày những áp phích mà không xin phép. Sau đó, ông ta chở bà Thôi trên một chiếc xe cảnh sát đến Văn phòng Xuất cảnh của Tòa nhà xuất nhập cảnh, và lệnh cho bà phải rời Singapore trước ngày 20 tháng 11 năm 2010.

Cậu con trai tuổi vị thành niên của bà Thôi vẫn đang học ở Singapore. Sự đối xử bất hợp lý như vậy đã đẩy cuộc sống của bà Thôi vào một hoàn cảnh rất khó khăn. Bà đã kêu gọi các nhân viên phòng xuất nhập cảnh, và tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Singapore, nhưng nó đóng cửa vào thời điểm đó.

Bà Thôi là một người trong số các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Singapore. Một vài thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo đã bị phân biệt đối xử khi họ xin gia hạn visa hoặc gia hạn tình trạng thường trú. Đơn xin gia hạn của bà Triệu và bà LiLi, nhạc trưởng của đoàn nhạc, đã bị từ chối và bị buộc phải rời khỏi Singapore.

Các quan chức Singapore đã thu thập tên của các học viên Pháp Luân Công ở địa phương bằng mọi cách có thể trong một thời gian dài, và sau đó gây khó khăn cho các học viên khi họ gia hạn visa hoặc xin giấy phép hay visa mới. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999, nhà cầm quyền Singapore đã chịu khuất phục trước sức ép và cám dỗ của ĐCSTQ, và đàn áp các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Nhiều học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc đi cùng con của họ đang học ở Singapore đã bị buộc phải rời Singapore và trở lại Trung Quốc sau khi đơn xin gia hạn visa của họ bị từ chối, khiến họ phải đối mặt với sự bức hại tàn bạo hơn. Cảnh sát Singapore đã đưa ra những lời buộc tội sai các học viên và đưa họ ra tòa sáu lần vào năm 2001, 2004 và 2006, vì các học viên đã phân phát thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, gửi đĩa VCD và nói với mọi người về Pháp Luân Công. Một vài học viên đã bị kết án tù, và một vài người thì bị buộc phải rời khỏi Singapore. Trong những trường hợp mới đây, bảy học viên từ lâu vẫn tập các bài động tác và làm công tác giảng chân tướng bằng các bảng trưng bày ở khu Esplanade Park, đã bị bắt trước chuyến thăm Singapore của Hồ Cẩm Đào vào năm 2009 trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC. Một tòa án sơ thẩm đã bắt đầu xét xử các học viên, kết án họ vào tội phá hoại của công kể từ ngày 18 tháng 11.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/23/新加坡再次取消法轮功学员的陪读准证-232857.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/26/121627.html
Đăng ngày: 02– 12 – 2010; Bản dịch có thể được chỉnh lại trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share