[MINH HUỆ 04-05-2019]

Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu dịch viêm phổi Vũ Hán khiến cho virus nhanh chóng lây lan ra toàn thế giới. Số người nhiễm bệnh và số người tử vong càng ngày càng tăng, cho đến bây giờ cũng chưa có phương thuốc nào để chữa trị. Tuy nhiên, có kiếp nạn lớn tất sẽ có sự cứu rỗi to lớn. Rốt cuộc phương thuốc cứu mạng nằm ở đâu?

Khai thị từ bộ phim “Đại Minh Kiếp”

Vào năm 2013, bộ phim “Đại Minh Kiếp” đã được trao giải phim điện ảnh hay nhất trong Liên hoan phim Trung – Mỹ lần thứ 9 (Chinese American Film Festival). Bộ phim kể về câu chuyện của lương y họ Ngô chữa khỏi bệnh dịch vào những năm cuối thời nhà Minh. “Đại Minh Kiếp” để lại cho người xem rất nhiều điều đáng để suy ngẫm.

1. Vì sao đại dịch vào cuối thời Minh chỉ nhắm đến Đại Minh, mà không nhắm vào quân Thanh?

Những năm cuối thời Minh, dịch bệnh hoành hành khắp nơi nhưng có một điều quái lạ là toàn bộ quân Thanh không bị nhiễm bệnh, thậm chí là bộ phận quân Minh đầu hàng quân Thanh cũng không bị nhiễm bệnh. Thật khó cưỡng lại ý trời: Trời diệt Đại Minh nên Ôn Thần mới chĩa mũi kiếm hướng về Đại Minh.

2. Tuyệt chiêu dẹp yên ôn dịch nằm ở “khẩu quyết”, chứ không nằm ở thuốc thang

Lương y họ Ngô năm đócó thể là một người tu Đạo. Cách chữa bệnh của ông ấy rất đặc thù: Trước khi dùng thuốc thì phải niệm “khẩu quyết”, hay còn gọi là “chân ngôn”. Một ngườichỉ cần thành tâm niệm khẩu quyết thì bệnh dịch sẽ tránh xa người đó. Người bị nhiễm bệnh được giải trừ bệnh độc nên sẽ hồi phục khỏe mạnh. Điều thật sự khởi tác dụng ở đâychính là “chân ngôn”, còn thuốc thang chỉ là bổ trợ.

Tránh ôn dịch có chân ngôn

Vậy rốt cuộc có “chân ngôn” cứu mạng trong tình huống dịch bệnh Vũ Hán xảy ra trước mắt hay không? Tể tướng Lưu Bá Ôn thời nhà Minh đãtừng nhắc đến trận đại dịch xảy ra vào mùa đông lúc chuyển giao giữa năm Heo Chuột (năm 2019 và 2020) trong “Lưu Bá Ôn Bia ký”. Hơn nữa, ông còn chỉ ra gốc rễ của phương thuốc chữa khỏi bệnh dịch. Bởi vì thiên cơ không thể nói trắng ra nên Lưu Bá Ôn đã sử dụng hình thức chơi chữ để nói với con người thế gian về ba chữ đáng giá nghìn vàng.

“Thất nhân nhất lộ tẩu, dẫn dụ tiến liễu khẩu, tam điểm gia nhất câu, bát vương nhị thập khẩu”

(Bảy người đi một đường, dẫn dụ tiến vào cửa, ba chấm thêm móc câu, tám vua hai mươi miệng)

Câu này chính là nói đến ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”.

“Thất nhân nhất lộ tẩu, dẫn dụ tiến liễu khẩu”: chính là chữ 眞 (Chân) (cách viết thời cổ đại của chữ 真). Phần trên của chữ 眞 (Chân) giống với chữ 七 (thất), phần dưới cấu thành từ chữ 人 (nhân) và chữ 一 (nhất); 弓 (cung) trong chữ 引 (dẫn) đưa vào trong chữ 口 (khẩu) chính là chữ 目 (mục), bộ 一 (nhất) đứng trong chữ 引 (dẫn) di chuyển về bên trái và kết hợp với chữ 目 (mục) tạo thành phần giữa của chữ 眞 (Chân).

“Bát vương nhị thập khẩu”: chính là chữ 善 (Thiện). Ở đây lấy chữ 八 (bát) đặt trên chữ 王 (vương), bên dưới là hai chữ 十 (thập) dính liền nhau, đồng thời đặt chữ 口 (khẩu) vào phần dưới cùng sẽ tạo thành chữ 善 (Thiện).

“Tam điểm gia nhất câu”: chính là chữ 忍 (Nhẫn). Ở đây thêm một nét chấm vào bộ 刀 (đao)bên trong chữ 勾 tạo thành chữ 刃 (nhẫn), thêm hai nét chấm vào bộ 厶 (khư) ở bên trong chữ 勾 (câu) tạo thành chữ 心 (tâm); sau đó ghép chữ 刃 (nhẫn) ở trên và chữ 心 (tâm) ở dưới tạo thành chữ 忍 (Nhẫn).

Đáp án giải chữ là “Chân-Thiện-Nhẫn”, chính là chỉ về Pháp Luân Công. Nếu người nào có thể tán đồng với “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn” thì sẽ như Lưu Bá Ôn từng viết “nhân nhân hỷ tiếu, cá cá bình an” (người người cười vui, người người bình an).

Thế thượng hữu nhân hành đại thiện (Trên thế gian có người làm việc đại thiện)

Trong hai mươi năm nay, các học viên Pháp Luân Công vẫn luôn kiên nhẫn nói với nhân loại: Thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể gặp hung hóa cát, chuyển nguy thành an. Dựa vào những báo cáo trên Minh Huệ Net có không ít những bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán thành tâm niệm chín chữ chân ngôn đã được cứu sống. Chín chữ chân ngôn này chính là phương thuốc giải cứu trong đại dịch!

Trong lúc nguy nan, các học viên Pháp Luân Công đã không màng đến nguy hiểm để truyền đi phúc âm cứu độ chúng sinh. Nếu bạn bỏ lỡ cơ duyên cứu độ này tất sẽ gặp phải kiếp nạn, điều này quả là không đáng chút nào!

Thuận theo thiên ý sẽ được bình an

Vì sao các học viên Pháp Luân Công lại khuyên con người thế gian thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc? Bởi vì ông Trời phải tiêu diệt Trung Cộng. Vào năm 2002, ở huyện Bình Đường tỉnh Quý Châu đã xuất hiện Tàng Tự Thạch. Trên mặt tảng đá này nứt ra sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”. Đây chính là ý chỉ của Thượng Thiên!

Trong bộ phim “Đại Minh Kiếp”, dịch bệnh năm đó chỉ lây nhiễm trong quân Minh, quân Thanh không hề bị nhiễm bệnh. Ôn Thần chĩa mũi kiếm vào Đại Minh, sau đó thì nhà Minh diệt vong. Chúng ta hãy lấy lịch sử làm tấm gương soi, “Trời diệt Trung Cộng” chính là ý chỉ của Thần. Trung Cộng không phải là Trung Quốc, nói không với Trung Cộng thì mới có thể tránh xa tai nạn, cũng như không bị dịch bệnh xâm hại. Trước mắt đã có 352 triệu người Trung Quốc công khai thanh minh làm tam thoái trên mạng ở hải ngoại.

Ý trời khó cưỡng, hãy làm tam thoái để được bình an! Người viết thành tâm chúc phúc cho những con người lương thiện! Chúc bạn bình an!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/4/真相短视频-疫情险-顺天保命有真言-404765.html

Đăng ngày 13-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share