Thanh Phong

[MINH HUỆ 8-6-2005] Gần đây tôi biết được một đoàn kinh doanh quốc tế lớn định đầu tư vài tỉ đô la vào Trung Quốc. Thông qua học Pháp, nhận thức được vấn đề quan trọng cùng đoàn kinh doanh giảng chân tượng.

Hỏi: Một số đệ tử ngộ ra rằng, giảng chân tượng cho [những người] bên lĩnh vực kinh tế cũng hết sức quan trọng; bởi vì tà ác hiện nay…

Sư phụ: Đúng vậy; về việc này tôi cũng nghĩ tới từ lâu. [Trong những] người trên thế gian, có rất nhiều chủ các công ty lớn — tôi bảo chư vị rằng — vào [những] đời trước họ đã phát nguyện kiếm tiền để cho Đại Pháp sử dụng. Hiên nay họ đã mê cả, họ không những không cấp cho Đại Pháp dùng, mà còn dùng vào chỗ tà ác kia nữa.

Lần này cựu thế lực không để cho những vị ấy đến đắc Pháp; bởi vì chúng cho rằng, [nếu] chư vị có nhiều tiền quá, thì cuộc bức hại này đã không tồn tại; với mấy nhà đại tài phiệt hậu thuẫn đằng sau chư vị, thì tà ác ở Trung Quốc kia có còn tà ác được không? Chúng không để cho người Trung Quốc biết được chân tượng, [thì] chư vị liền đặt một số vệ tinh lên đó, suốt ngày phát [tin] vào Trung Quốc. Sự ngăn trở của cựu thế lực quả thực đã làm hại những vị ấy, hơn nữa có một số vị đã phạm tội nghiệp rất lớn.

Có thể thực hiện công việc [mà chư vị đã nói ở trên], [hãy làm] trong khả năng cho phép; [nhưng] có những lúc tìm đến họ cũng không dễ dàng đâu. (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003)

Vì chúng ta có thể tiếp xúc với người phụ trách của đoàn kinh doanh ấy, để cho họ hiểu biết được chân tượng, mà ngưng “truyền máu” cho tà ác, nhắm về vấn đề ấy, chúng tôi đã biên soạn vài quyển sách nhỏ. Tà ác rất lo sợ, lập tức can nhiễu phá hoại người phụ trách, mắt bệnh nguy cấp, quốc an, vệ sĩ, các tầng quan viên bao quanh ông, chỉ vì tiền của ông thôi. Một lúc cũng khó nhận được tài liệu chân tượng, có đệ tử thấy người phụ trách này bị giam giử trong một nắp kim loại hình tam gíac và trong suốt. Ông vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Chúng tôi phát chính niệm nhắm thẳng vào sự kiện này.

Phá vỡ các tầng trở ngại, cuối cùng, đồng tu có cơ hôị cùng người phụ trách của đoàn kinh doanh giảng chân tượng, khuyên ông đừng đầu tư vào tà Đảng Cộng sản, ông cũng biết Đảng cộng sản tà ác, số tiền này không phải cho tà Đảng, vì ông thích “chính trị”. Ông chỉ vì một sứ mệnh là làm cho dân tộc Trung Hoa thịnh vượng. Hiện giờ ông chỉ vì số người thất nghiệp và những người nghèo khổ.

Thông qua lời nói từ trong lòng ông có thể phản ảnh vấn đề mà chúng ta trên Pháp lý nên hiểu thấu, từ đó mới có thể giải được cái tâm kết của ông.

Lúc phát chính niệm, thấy được một cảnh tượng, có một người dắt một bé nhỏ thân thể khoẻ mạnh nhưng mù cả đôi mắt đi ăn xin, có một người giàu (ám chỉ người phụ trách) cho tiền người ấy, yêu cầu trị mắt cho cháu nhỏ. Đợi ông nhà giàu đi khỏi, người ấy bỏ một số lớn tiền vào túi, dùng một số ít tiền mua một thức ăn đen mà có độc cho cháu ăn. Sau khi ăn, thân cháu có nhiều nhọt mưng mủ, chuyển màu đen, màu tía, những người ngoài thấy vậy gọi “cháu đừng ăn nữa, nó hại cháu” cháu không dám ăn nữa, vì cháu mù không rõ ông ấy cho cháu ăn cái gì. Ông ấy thấy vậy, khiển trách cháu rằng: “mầy nghe nó nói, nó lo cho mầy chăng, tao mua đồ cho mầy ăn, mầy phải nghe lời tao” cháu bé không còn cách khác, thành ra nghe lời ăn những thức ăn ấy, càng ăn thân thể càng tồi tệ, ông ấy vẫn dắt đứa bé mù, sức khoẻ kém đi ăn xin, vì đó mà đoạt được nhiều thương cảm, đương lúc người giàu lòng tốt muốn lấy tiền giúp người ấy nữa, thì người ngoài vòng bảo ông rằng: “ông có tiền, ông nên mang cháu này chữa lành đôi mắt, để cháu thấy cháu ăn cái gì, có nên ăn không, cho cháu biết được ai là người tốt, chính thực quan tâm cháu, có phải càng tốt chăng.”

Sau khi phát chính niêm, tôi ngộ được, khiến những người kinh doanh này lấy tiền ra chính thực giúp được quảng đại quần chúng, lấy tiền mua vệ tinh hay là làm tài liệu chân tượng cứu độ chúng sinh. để dân chúng tự mình hiểu rõ chân tượng, thấy rõ bộ mặt thật của tà đảng, do đó mà tỉnh giác, như vậy mới là đúng cứu độ con người, tạo phúc cho dân chúng, lợi quốc lợi dân, công đức vô lượng. Ngược lại, dưới sự thống trị của tà đảng, đặt một số tiền vào mở công ty, làm thương mại, như là truyền máu cho những tà linh còn sót lại. Nó sẽ độc hại càng nhiều dân chúng. Tà đảng làm sao có thể đại biểu được dân tộc Trung Hoa? Đó là kết quả cưỡng bức người dân theo văn hoá đảng mà thôi. Vì vây, đầu tiên, chúng ta cần trên Pháp ly hiểu thấu vấn đề này, sau mới cùng đoàn kinh doanh giảng chân tượng.

Chúng tôi cho đĩaCưủ Bình, và bài văn về kinh tế Trung Quốc ‘Màn đen của kinh tế Trung Quốc’ ‘Chân tượng tự thiêu’, còn biên soạn một quyển sách ‘Nghìn vàng không đổi được hạnh phúc’, ‘Quyên khoản cho Cưủ Bình’, từ từ mở ra mối ràng buột trong lòng ông. Sự siêng năng của người Trung Quốc lôi cuốn một số lớn ngoại thương đến đầu tư, khiến Trung Quốc trở thành một thị trường kinh tế trên toàn thế giới, nhưng cộng sản tà đảng “lợi dụng người Trung Quốc, ngoaì ra còn lợi dụng quỹ đầu tư, đại lượng tài lực, vật lực và nhân lực đàn áp nhân dân, bức hại Pháp Luân Công”. (Giảng Pháp tại Pháp Hôị Canada năm 2005) Ai đó góp tiền, đầu tư cho nó đều bị lợi dụng để đàn áp nhân dân, phải chăng ngược trái với ý nguyện chính của mình?

Kỳ thực, đa số chính phủ và hầu như tất cả các môi giới thông tin lớn đều không biểu thái, ngoài hai cái nguyên dân này, còn có một nhân tố thiết yếu, trong cựu vũ trụ, nhân tố của cựu thế lực đang gian cách những người chưa đắc Pháp trên toàn thế giới. Kêu họ đừng xen vào trong sự kiện này, , mục đích muốn đệ tử Đại Pháp trong cục bộ (bộ phận) này chịu “khảo nghiệm””. (Giảng Pháp tại Pháp Hôị Canada năm 2005)

Là đệ tự Đại Pháp trong thời kỳ chính pháp, chúng ta hoàn toàn phủ định tất cả những an bài của tà ác cựu thế lực. Trong quá trình giảng chân tượng, chúng tôi đích thực cảm thấy nhiều tầng chướng ngại. Chúng tôi cùng phát chính niêm với nhau nhắm vào sự gián cách của cựu thế lực, đồng tu thấy cái nắp chung quanh ông “phụ trách” tan chảy mất đi.

Bên đây, ông cũng cảm thấy thần kỳ của Đại Pháp, hết bệnh, thân thể khỏe mạnh, thấy rõ bộ mặt thật của tà đảng, ông biểu thị từ đây về sau cương quyết sẽ không quyên góp một xu, đầu tư một xu cho tà đảng. Ông có ý muốn quyên khoản cho Đại Pháp cứu độ chúng sinh.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/8/103489.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/23/62156.html.

Đăng ngày 29-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share