Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bình Đông, Đài Loan

[MINH HUỆ 17-12-2019] Ngày 15 tháng 12 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Bình Đông đã tụ họp tại sân vận động của trường Trung học Hằng Xuân. Căng các tấm biểu ngữ đầy màu sắc với những dòng chữ “Kính chúc Năm mới, Sư phụ Lý” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, họ bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc đối với Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, và kính chúc Ngài năm mới vui vẻ.

d50ec082733952367c99ef7e133915d2.jpg

Các học viên ở Bình Đông tụ họp tại trường Trung học Hằng Xuân hôm 15 tháng 12 để kính chúc Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Ngài Lý Hồng Chí, một năm mới vui vẻ.

Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới. Nhiều người đã trải nghiệm sự cải thiện cả về sức khỏe lẫn tinh thần nhờ môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Với lòng cảm ân sâu sắc, các học viên ở Bình Đông kính chúc Sư phụ Lý một Năm mới vui vẻ. Sau đó, họ học các bài giảng Pháp và chia sẻ những thể ngộ mà họ đã đạt được thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hiện giờ là một người tốt, luôn nghĩ cho người khác trước

76d11fc0334724d3b637f74114fb6bce.jpg

Ông Hoàng Chấn Xương nỗ lực hết mình trong việc tuân theo các Pháp lý để trở thành một người tốt hơn

Ông Hoàng Chấn Xương, 70 tuổi, là một kỹ sư cơ khí đã nghỉ hưu. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Công việc của ông yêu cầu ông phải đi đến các thành phố và huyện thị khác nhau trên khắp Đài Loan. Bất cứ ông đi đến đâu, ông đều luyện công ngoài trời mỗi sáng cùng với các học viên địa phương.

Ông trân quý cơ hội được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì pháp môn này dạy con người sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Luyện công ngoài trời vào buổi sáng không chỉ mang lại lợi ích cho chúng ta, mà còn là một cách rất tốt để cho người khác thấy Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào.”

Giờ đã nghỉ hưu nên ông Hoàng thường đi đến các điểm du lịch để nói với du khách Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết: “Cần đại thiện và đại nhẫn mới có thể giúp họ hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời và không giống như những gì họ đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền.”

Ông Hoàng giải thích: “Việc phổ biến cho bạn bè của tôi và người dân ở Đài Loan biết về Pháp Luân Đại Pháp cũng hết sức quan trọng. Tôi thấy nếu tôi nghiêm khắc tuân theo các bài giảng và quan tâm đến người khác, tôi có thể khiến họ cảm động và giúp họ thấy được vẻ đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tìm thấy con đường nhân sinh của bản thân

f538ca58ac2a8def95cb825a8cfab474.jpg

Sỹ quan quân đội nghỉ hưu Trương Thế Khánh tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Trương Thế Khánh, một sỹ quan quân đội đã nghỉ hưu, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 3 năm. Việc tu luyện đã mang đến cho ông cảm giác vui vẻ và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Ông chia sẻ: “Tôi đã trở nên bình tĩnh, độ lượng hơn, và tràn đầy niềm vui kể từ khi bước vào tu luyện.”

Ông Trương cho biết ông đã lúng túng khi nhớ lại hành vi của mình trước khi ông bắt đầu tu luyện. “Tôi là một sỹ quan quân đội trong nhiều năm, bởi vậy tôi là người rất độc đoán. Tôi thích ra lệnh cho mọi người xung quanh và không thích bị chỉ đạo. Tôi thường khó chịu vì những chuyện nhỏ nhặt.”

Ông giải thích: “Sau khi nghỉ hưu, tôi cảm thấy như mình đã mất mục tiêu và có cảm giác trống rỗng.” Vợ ông đã thuyết phục ông thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho biết những bài giảng của Đại Pháp đã dạy ông phóng hạ các chấp trước. Ông học cách kiểm soát cảm xúc bản thân và trở nên khoan dung và tốt bụng. “Bây giờ tôi không thấy khó chịu khi vợ tôi cằn nhằn tôi nữa. Thay vào đó, tôi suy nghĩ về những thiếu sót của mình và cố gắng cải thiện.”

Thật không may, môn tu luyện có chuẩn mực đạo đức cao như vậy lại bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp. Ông Trương cảm thấy mình có nghĩa vụ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và tận dụng mọi cơ hội, đặc biệt là trong các cuộc gặp gỡ bạn bè và người thân, để nói với họ về Đại Pháp.

Những thay đổi tích cực

2ef375b3f38ac39e49b42f25920de06d.jpg

Ông Dương Dục Văn, một huấn luyện viên thể thao quốc gia, cho biết việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ông trở nên tốt hơn

Ông Dương Dục Văn, một huấn luyện viên thể thao quốc gia, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây gần 5 năm. Ông cho biết những giáo lý đơn giản nhưng sâu sắc của Đại Pháp đã mở ra một chương mới trong cuộc đời ông.

Ông chia sẻ: “Ngay cả trước khi tôi học các bài công pháp, tôi đã có thể cảm nhận rõ thứ gì đó không ngừng xoay tròn trong bụng mình.” Sau đó, ông nhận ra Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý, đã cấp cho ông một Pháp Luân (bánh xe Pháp) để điều chỉnh cơ thể ông. Thông qua việc học các bài giảng và đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm trên trang web Minh Huệ, ông Dương đã có những thay đổi tích cực.

Trước đây, ông là người hay tranh đấu và dễ nổi cơn thịnh nộ. Ông học cách trở nên biết quan tâm đến người khác. Ông Dương đi đến các điểm du lịch ở thị trấn Hằng Xuân, huyện Bình Đông hai ngày một tuần để nói với du khách Trung Quốc về cuộc bức hại các học viên đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nâng cao nhận thức tại Hồng Kông

0d039e0b5c63ece50f5f930ea057b7e1.jpg

Anh Tô Dương Kiệt cảm ân Sư phụ Lý đã ban cho anh cơ hội để đề cao trong tu luyện

Anh Tô Dương Kiệt, 35 tuổi, cho biết: “Thay đổi lớn nhất mà tôi nhận thấy sau khi bước vào tu luyện là tôi đã trở thành một người tốt hơn nhờ không ngừng suy ngẫm về những thiếu sót của bản thân.” Lúc đầu, anh chỉ thỉnh thoảng luyện công với mẹ. Trong thời gian học đại học, đôi khi anh đọc các bài giảng. Ba năm trước, anh quyết định tu luyện một cách nghiêm túc và bắt đầu luyện công hàng sáng cùng với một nhóm học viên.

Anh thường xuyên đến Khẩn Đinh để nói với du khách Trung Quốc về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi biết cần nhiều học viên tại Hồng Kông để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, anh đã quyết định đến đó và lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp.

Anh kể: “Lúc đầu, tôi có chút choáng ngợp trước những ồn ào, lăng mạ và vu khống mà những người theo Đảng Cộng sản Trung Quốc ở đấy hét vào chúng tôi. Tôi nhanh chóng loại bỏ tâm sợ hãi của mình và bắt đầu giảng chân tướng cho họ về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc do chính quyền hậu thuẫn.” Anh Dương Kiệt nói thêm chuyến đi đó đã tạo cho anh cơ hội để đề cao trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/17/397137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/22/181184.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share