Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2019] Một phụ nữ 74 tuổi đã bị biệt giam tám tháng nay vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Thiệu Thanh, một cư dân thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, đã tới thăm con gái ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, vào đầu năm 2019. Bà bị bắt vào ngày 7 tháng 3 năm 2019 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công với người dân ở một công viên và đã bị giam ở Trại tạm giam Số 1 thành phố Vũ Hán kể từ đó.

Con gái bà Vương đã nhiều lần tới trại tạm giam nhưng không được phép gặp mẹ mình. Tháng 5 năm 2019, cô đã thuê luật sư đại diện cho mẹ nhưng vị luật sư này cũng không được phép gặp thân chủ của mình.

Cảnh sát nói với con gái bà Vương rằng cô không phải thuê thuật sư đại diện cho mẹ mình, và không cần tới trại tạm giam thăm bà Vương, bởi ở trong đó bà đang rất ổn.

Có thông tin rằng trong ngày 7 tháng 6 đã có hơn 10 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ cùng bà Vương, trong đó có bà Chu Tú Vũ (gần 80 tuổi). Tình trạng vụ án của các học viên bị bắt giữ khác hiện vẫn đang được điều tra.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Woman, 74, Detained for a Month for Her Faith and Denied Visits


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/16/395874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/25/180850.html

Đăng ngày 27-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share