Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2019] Gần đây tình hình bức hại đã gia tăng trong vùng của chúng tôi. Có nhiều lý do trên bề mặt. Một số học viên đã liên lạc với nhau bằng điện thoại di động hoặc WeChat, trong khi cho rằng mình có chính niệm mạnh. Một số mang điện thoại di động của mình vào các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng quan trọng mà không mấy chú ý đến sự an toàn.

Những trường hợp bức hại không chỉ liên quan tới các học viên đang trong bức hại. Tất cả chúng ta nên hướng nội và xem mình có thể đã góp phần dẫn đến tình huống này hay không. Vấn đề an toàn đã tồn tại trong một thời gian. Tại sao chúng ta cho phép vi phạm an toàn kéo dài lâu như vậy? Những loại chấp trước nào đã khiến chúng ta cư xử không đúng với nhau? Tôi thấy một vấn đề tồn tại đã lâu chính là tu khẩu.

Những bài học rút ra

Quan sát gần đây cho thấy các học viên tùy tiện lưu truyền tin đồn về các trường hợp bức hại cụ thể. Ngay cả khi họ hứa sẽ không tiếp tục lưu truyền tin đồn nữa, nhiều học viên vẫn tiếp tục làm việc đó.

Đồng thời, nhiều chi tiết của cuộc bức hại đã bị bóp méo nghiêm trọng khi những tin đồn vẫn diễn ra. Khi nghe một tin đồn về một sự việc gần đây, tôi đã bị sốc vì thấy nó khác với những gì tôi được nghe kể ban đầu. Tôi cảm thấy buồn và nhận ra rằng mình cũng liên quan. Tôi nhớ mình đã đưa ra một số bình luận ngắn gọn khi lần đầu tiên nghe về vụ việc, mà không ngờ rằng nó sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát khi tin tức được lưu truyền từ người này sang người khác. Tôi nhận ra đó là chấp trước hiển thị của mình khi làm các việc. Tôi nghĩ rằng mình biết một số điều về vụ việc nên đã dám bình luận về nó. Tôi tự hỏi: mình có thực sự biết về sự việc, bối cảnh và những tình tiết của nó hay không?

Những gì tôi đã nghe chỉ là thông tin cũ. Tôi nhận ra rằng, từ nay về sau, khi các học viên hỏi tôi về điều gì đó, tôi nên thận trọng vì mình có thể không có thông tin trực tiếp. Do đó, chúng ta cần phải tu khẩu.

Thông tin liên quan đến những hạng mục

Một vấn đề khác mà tôi nhận thấy là các học viên vô tình nói về các hạng mục giảng chân tướng của chúng ta. Ví dụ, học viên nào đang làm hạng mục nào, bao gồm thông tin về tài nguyên hoặc tài liệu liên quan.

Chúng ta đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang theo dõi hầu hết các hoạt động liên lạc. Những gì chúng ta nói có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của các học viên khác. Sư phụ đã giảng:

Tôi rất bội phục một số học viên làm hạng mục Đại Pháp, như những học viên làm Minh Huệ; họ không thể giống như người khác tham gia các hoạt động, cũng không thể tham gia các hoạt động khác của đệ tử Đại Pháp, cho dù tham dự cũng không thể nói mình làm gì; rốt cuộc thì là thời kỳ phi thường.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Do đó, tất cả chúng ta nên chú ý tới việc tu khẩu. Bằng cách nghĩ cho người khác, chúng ta có thể giúp bảo vệ các đồng tu.

Trước khi mở miệng, chúng ta cần suy nghĩ từ quan điểm của các đồng tu và có trách nhiệm với họ. Với những điều chúng ta nên nói, chúng ta nên cân nhắc tới cách tiếp cận tốt nhất để thảo luận về tình hình hiện tại mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho các đồng tu hoặc hạng mục. Đặc biệt là trường hợp khi chúng ta đang cố gắng tìm cách giải cứu các học viên đã bị giam giữ. Nếu những gì chúng ta nói làm tăng thêm tâm sợ hãi trong các đồng tu, họ có thể do dự đưa ra những nỗ lực tốt nhất của mình để giảng chân tướng cho thủ phạm và giải cứu các học viên bị bắt giam.

Tu khẩu và tu tâm

Sau sự gia tăng gần đây của cuộc bức hại, nhiều học viên đã dừng các hạng mục vì tâm sợ hãi tăng lên. Ngược lại, các học viên từ vùng sâu vùng xa, không biết gì về vụ việc, tiếp tục với những nỗ lực giảng chân tướng như thường lệ. Chúng ta đều biết rằng người tu luyện mang theo năng lượng. Nếu nhiều người trong chúng ta sợ giảng chân tướng, nó có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Mỗi học viên tham gia lưu truyền tin đồn đã đóng một vai trò trong việc thúc đẩy mọi việc đi sai hướng.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi bảo chư vị, dù là tâm gì, miễn là hạng mục của đệ tử Đại Pháp hoặc là việc đệ tử Đại Pháp nên làm, chư vị khởi tác dụng phá hoại, chư vị chính là khởi tác dụng của ma. Dù chư vị cảm thấy ‘tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi cũng đã làm rất nhiều việc’, nhưng những cựu thế lực kia đang ghi sổ từng món cho chư vị.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp-Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011, Giảng Pháp tại tác nơi XI)

Nếu một người thực sự nghĩ về điều đó, tu khẩu về cơ bản chính là tu tâm của mình. Nó liên quan trực tiếp đến các chấp trước khác nhau, chẳng hạn như tâm sợ hãi, tâm hiển thị, v.v. Khi một người xác định các chấp trước của họ và loại bỏ chúng, mục tiêu tu khẩu sẽ đạt được.

Người Trung Quốc có câu: “Tin đồn sẽ dừng lại ở người đàn ông khôn ngoan”. Là những người tu luyện chúng ta lại càng nên chú ý nhiều hơn đến điều này. Chúng ta hãy bắt đầu tu khẩu tốt từ bây giờ.

Đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/24/391836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/6/180210.html

Đăng ngày 21-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share