Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

[MINH HUỆ 27-08-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ hội Đa Văn hóa EID diễn ra tại Công viên Norm Rix ở thành phố Gold Coast vào ngày 11 tháng 8 năm 2019.

Hiệp hội Đa Văn hóa Hồi Giáo của thành phố Gold Coast tổ chức ngày lễ hội này nhằm tôn vinh tính đa văn hóa tại Queensland thông qua các hoạt động kỷ niệm, chia sẻ văn hóa và các cuộc tọa đàm.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin, trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, và phát tờ rơi cho khách qua đường.

bd20d0d6a46de525acfdfe19339d6f60.jpg

Bà Kristyn Boulton (thứ hai từ trái sang), Ủy viên Hội đồng Thành phố Gold Coast

Bà Kristyn Boulton, Ủy viên Hội đồng Thành phố Gold Coast đại diện cho Khu vực 4, đã ghé thăm quầy thông tin để chào hỏi các học viên. Bà nhận được cuốn Tạp chí Thiện số mới nhất và cho biết bà không tìm được bất kỳ lý do thuyết phục nào cho việc chế độ cộng sản Trung Quốc đã không ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ôn hòa suốt 20 năm qua.

Bà Boulton muốn trợ giúp việc truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp, bà đã chụp một tấm ảnh cùng các học viên để khuyến khích thêm nhiều người đến tìm hiểu về những lợi ích sức khỏe và lối sống của Pháp Luân Đại Pháp thông qua Chương trình Tích cực và Khỏe mạnh do hội đồng thành phố tài trợ. Pháp Luân Đại Pháp là một thành viên của chương trình này.

dd5deff50824f9b56f2ecc33472cf433.jpg

Nghị sỹ Sam O’Connor đại diện của quận Bonney, bang Queenland (thứ hai từ trái sang)

Nghị sỹ Sam O’Connor đại diện của quận Bonney, bang Queensland cũng đã tới thăm quầy thông tin của các học viên và thảo luận những quan ngại của ông về tình trạng nhân quyền hiện nay ở Trung Quốc. Ông dẫn lời cảnh báo gần đây của Nghị sỹ Liên bang Andrew Hastie, rằng sự lấn át của chế độ Trung Quốc có thể làm xói mòn chủ quyền, quyền tự quyết trong chính phủ và chính trị liên bang Úc, trong thương mại và các trường đại học, đặc biệt là những thỏa thuận được ký kết với Viện Khổng Tử do Bắc Kinh hậu thuẫn.

Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại phòng Bầu dục đã khích lệ ông O’Connor rất nhiều.

2cca2c85de29a3c32c44aed15d7343a9.jpg

Tặng hoa sen giấy cho người dân địa phương

Cô Philomena, tình nguyện viên của một quầy Từ thiện Xã hội gần đó, đã dành một chút thời gian rảnh rỗi buổi sáng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô rất quan tâm đến tâm linh phương Đông và thường xuyên lui tới một ngôi chùa Phật giáo.

Sau khi nghe giới thiệu về các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tĩnh tại, cô đã quyết định tới một điểm luyện công địa phương để tập thử. Cô cũng xúc động khi biết hoa sen là biểu tượng của hòa bình và sự thuần khiết trong văn hóa truyền thống Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/27/179069.html

Đăng ngày 30-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share