Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Pháp

[MINH HUỆ 16-08-2019] Vào đầu tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tới 12 thành phố ở miền Đông nước Pháp để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và một số người quyết định bước vào tu luyện.

Các học viên đã đến những thành phố sau: Dole, Poligny, Bourg, Chalon-sur-Saône, Louhans, Morteau, Lons le Saunier, Arbois, Besançon, Champagnol và Clairveaux les Lacs. Ở mỗi thành phố họ đều dựng quầy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua các bảng trưng bày và trình diễn các bài công pháp, các học viên đã giới thiệu cho người dân địa phương về các bài tập thiền định cho cả tâm trí lẫn thân thể đến từ Trung Quốc, dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Người dân địa phương muốn học các bài công pháp

6a6f51f0c5e2b21f32eb262f65a14a3d.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Lons le Saunier

Cô David đã trò chuyện với các học viên tại quầy thông tin ở Lons le Saunier. Cô đã gặp phải một số rắc rối nghiêm trọng ở nơi làm việc và nhận xét: “Ngày nay có nhiều người thiếu trung thực. Tôi rất vui khi được gặp các bạn hôm nay. Tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên các bạn. Hôm nay, tôi không có ý định đi qua đây nên tôi nghĩ cuộc gặp này không phải là ngẫu nhiên.” Cô hỏi liệu cô có thể học các bài công pháp ở đâu và hy vọng có thể bước vào tu luyện càng sớm càng tốt. Trước khi rời đi, cô đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một người qua đường khác đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng một cách kỹ lưỡng và nhận thấy rằng trước đây anh chưa từng nghe đến điều này. Anh nói anh đồng tình với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng tìm thấy một điểm luyện công tại địa phương. Anh cho biết thêm rằng anh sẽ kể với bạn bè của mình về Pháp Luân Đại Pháp.

Người dân bày tỏ sự ủng hộ

501bf6e0e5867b1d5d4f498845520d02.jpg

9b7094185c259658552cdfa507469444.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân địa phương tại thành phố Besançon

Một phụ nữ đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp ở Besançon. Sau khi bà đọc thông tin về nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc, bà nói: “Giờ tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì theo đuổi lợi ích tiền tài mà đang phạm những tội ác chống lại loài người này. Chính quyền cộng sản không thể tồn tại lâu hơn được nữa.”

Một phụ nữ khác, là người Công giáo, cho biết cô đồng ý với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói tấm lòng của mỗi người là điều quan trọng nhất.

Những người đã ký vào sổ lưu niệm đều có chung mối quan ngại: cuộc đàn áp của chính phủ Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp là tàn bạo đến mức kinh hoàng. Họ đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/16/391539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/22/179005.html

Đăng ngày 24-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share