Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 14-08-2019] Ngày 10 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Quebec, Canada đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Place d’Armes để giới thiệu môn tu luyện cổ xưa và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới ghé thăm địa danh lịch sử nổi tiếng này và lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của các học viên.

Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công, xen giữa mỗi bài là màn biểu diễn của Đoàn Nhạc Tian Guo. Bị thu hút bởi âm nhạc, mọi người đã đến nghe, chụp ảnh và quay video. Họ đọc thông tin về Pháp Luân Công và đặt nhiều câu hỏi. Mỗi bản nhạc được biểu diễn đều nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt.

c535d0e948112bf28a7200744d12ef96.jpg

Các học viên tổ chức hoạt động tại Quảng trường Place d’Armes ở thành phố Quebec vào ngày 10 tháng 8 năm 2019

e5e700ec2b23771787264862b308b022.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp như một phần của các hoạt động trong ngày

e42762ff485c6903a26a75d30411115f.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo biểu diễn nhiều bản nhạc

Nhiều người đã dừng lại đọc thông tin về cuộc bức hại, bao gồm nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Họ chụp ảnh các bảng trưng bày và nói họ sẽ trợ giúp bằng cách kể cho những người khác biết về sự việc này.

d6a1c4b250023fe1d50b76f8b1ea8244.jpg

f059bf20ee0d6d5d44aa86d8d440a2dc.jpg

5baa4f7d2976b2abb65d1748b01bd13d.jpg

1782a4ee1fd0fdd4d68f748727365600.jpg

Nhiều người đọc bảng trưng bày và hỏi han các học viên

Khách du lịch: Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Trần đến từ Đài Loan cho biết: “Người Đài Loan chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Rất nhiều người ở Đài Loan tu luyện môn này. Chúng tôi biết môn này rất tốt và có lợi cho sức khỏe. ĐCSTQ là tà ác!”

Hai cha con đến từ Trung Quốc đọc thông tin một cách cẩn thận. Người cha chia sẻ: “Người dân ở Trung Quốc biết ĐCSTQ là cực kỳ tàn độc. Nó là một chính quyền tham nhũng và bạo lực. Tôi mong chờ tới ngày nó sụp đổ.” Khi một học viên hỏi liệu ông đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng chưa, ông trả lời rằng ông đã làm vậy từ rất lâu rồi.”

Một gia đình bốn người đến từ Đài Loan dừng lại đọc thông tin trưng bày. Người cha cho biết họ đã từng nghe đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Khi họ nhìn thấy lối vào đặc biệt dành cho vận chuyển nội tạng tại sân bay Tân Cương, họ cảm thấy việc thu hoạch nội tạng đang được tiến hành trên quy mô lớn. Ông ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “Tôi chắc chắn là ĐCSTQ sẽ sụp đổ!”

“Tàn ác ngoài sức tưởng tượng”

Bà Eillien đến từ Hoa Kỳ cho biết nạn thu hoạch nội tạng từ những người còn sống của ĐCSTQ là tàn ác ngoài sức tưởng tượng. Bà nói: “Các nước phương Tây cần áp đặt lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc. Thật tốt khi những học viên Pháp Luân Công đã phơi bày sự tàn ác này. Các bạn đã làm điều đúng đắn. Hãy để nhiều người hơn nữa biết đến điều đó! Các bạn làm tốt lắm!”

Anh Jose và cô Sophia đến từ Pháp cho hay đây là lần đầu tiên họ nghe đến cuộc bức hại. Anh Jose nói anh biết ĐCSTQ luôn bức hại tín ngưỡng và cho rằng cuộc bức hại là một phần mở rộng của Cách mạng Văn hóa. “Cách mạng Văn hóa không bao giờ kết thúc. Đảng này đang sử dụng các thủ đoạn giống hệt như trước đây. Họ bắt giữ những người không từ bỏ lý tưởng của mình. ĐCSTQ là chế độ chuyên quyền lớn nhất.”

Anh Jose đã đến Tân Cương hai năm trước và thấy người Duy Ngô Nhĩ bị giám sát và bức hại như thế nào. Con phố nào cũng đầy những camera giám sát, điều đó để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Anh nói anh biết ĐCSTQ rất sợ tự do tư tưởng. “Nếu mọi người được phép tự do tư tưởng, họ sẽ nhận rõ các vấn đề của chính phủ.”

Anh Jose bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao đối với các học viên Pháp Luân Công. “Cảm ơn các bạn đã cho mọi người biết đến cuộc bức hại. Điều này hết sức quan trọng!”

Một cặp vợ chồng trẻ đến từ Tây Ban Nha nói với một học viên Pháp Luân Công: “ĐCSTQ sử dụng quyền lực và tiền bạc của nó để bịt miệng nhiều chính phủ muốn làm ăn với Trung Quốc.”

Cư dân địa phương, bà Serge và ông Odette, cho biết: “Mọi người từ khi sinh ra đã có quyền tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng, ĐCSTQ không có quyền tước đoạt sự lựa chọn của mọi người. Cả hai ông bà nói mọi người cần lên án cuộc bức hại.

4fd50cb0a817a208e56f95e45bbe312d.jpg

Bà Serge và ông Odette nói tất cả mọi người cần lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/14/391453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/21/178993.html

Đăng ngày 23-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share