Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2019] Cô Lưu Hy Phương người thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đến thăm mẹ ở huyện Huệ Dân, thành phố Tân Châu vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Ngày hôm sau, cô bị cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Thành Quan bắt, không rõ hiện cô đang ở đâu.

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2019, cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Thành Quan đến nhà mẹ cô Lưu, báo rằng xe của cô đang chắn đường và cần phải rời đi. Khi cô Lưu đi xuống cầu thang, bảy cảnh sát mặc thường phục đột nhiên bao vây và bắt cô đến đồn cảnh sát mà không xuất trình lệnh bắt giữ.

Tại đồn cảnh sát, cảnh sát hả hê: “Lần này, Đảng Cộng sản sẽ lấy đi nguồn sữa mẹ của con cô.” Cô Lưu đang nuôi con trai một tuổi bằng sữa mẹ.

Vài tiếng sau, cảnh sát đến nhà cô lục soát. Họ cố gắng tìm “chứng cứ”, nhưng chỉ tìm thấy các bức tranh mừng năm mới mang dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Họ hỏi ai cung cấp những bức tranh đó.

Một cảnh sát tham gia bắt giữ cô là Tống Ba và một người họ Trương. Họ không mặc đồng phục cảnh sát và không biển hiệu. Họ cũng từ chối cung cấp số điện thoại khi được hỏi.

Các bên tham gia bắt giữ cô Lưu Hy Phương:

  • Đồn Cảnh sát Thành Quan: +86-543-532-6110
  • Quan Đại Hà, Trưởng đồn: +86-543-5981569, +86-543-5322022, +86-543-5356135
  • Phòng An ninh Nội địa Huyện Huệ Dân: +86-543-5356011
  • Trương Hoàn Trung, Trưởng phòng: +86-13905437037

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/16/山东惠民县警察绑架妇女-称共产党给孩子断奶-388753.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/29/178259.html

Đăng ngày 05-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share