Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 2-12-2018] Đoàn nhạc Tian Guo của Đài Loan đã đoạt “Giải Cống hiến”, giải thưởng danh giá nhất tại Giải Thi đấu Thể thao Giải trí Tình nguyện viên miền Nam Đài Loan lần thứ 10 diễn ra vào hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua.

Sự kiện thể thao này được tổ chức tại Sân vận động Trung Chính ở thành phố Cao Hùng, để kỷ niệm Ngày Tình nguyện viên Quốc tế. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu 108 đoàn các tình nguyện viên với trên 7.000 thành viên tham gia.

91ae82e29360c413852d301d6ed71fe8.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo của Đài Loan đoạt “Giải Cống hiến”, giải thưởng danh giá nhất tại Giải Thi đấu Thể thao Tình nguyện viên miền Mam Đài Loan lần thứ 10 diễn ra vào ngày 1 tháng 12

“Họ [đoàn nhạc diễu hành Tian Guo] biểu diễn từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc sự kiện. Họ thường xuyên là những người đến trước về sau. Thành viên của đoàn nhạc là các công dân gương mẫu đến từ nhiều địa phương khác nhau. Họ có năng lượng, sức lôi cuốn, kỷ luật, khả năng phối hợp và sức chịu đựng tốt nhất. Họ là những tình nguyện viên mẫu mực!” ban tổ chức lễ trao giải phát biểu tại cuối sự kiện.

“Năm nào chúng tôi cũng mời Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn để khích lệ các tình nguyện viên. Pháp Luân Công đã mang đến sự bao dung cho toàn xã hội . Họ quả là mẫu mực”, bà Hứa Huệ Mỹ, Tổng Giám đốc của Hiệp hội Tình nguyện Thành phố Cao Hùng và cựu giám sát của Văn phòng đại diện tại Đài Loan của Hiệp hội Quốc tế về Nỗ lực Tình nguyện (IAVE), cho hay.

Bà Hứa dẫn đầu những người đứng đầu của các đơn vị tổ chức cúi chào Đoàn nhạc Tian Guo và giơ ngón tay cái bày tỏ sự tán thưởng.

b9a009e94e1ead3fd1bd4150c131075f.jpg

Bà Hứa Huệ Mỹ (ở giữa đang cầm micro), Tổng Giám đốc của Hiệp hội Tình nguyện Thành phố Cao Hùng và cựu giám sát viên của Văn phòng đại diện tại Đài Loan của Hiệp hội Quốc tế về Nỗ lực Tình nguyện (IAVE), chụp hình cùng các nhân viên tham gia sự kiện và Đoàn nhạc Tian Guo

“Chúng ta hãy cùng nhau hô vang ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo!’”

Nhà lập pháp Hứa Trí Kiệt, cũng giơ ngón tay cái lên tán thưởng Pháp Luân Công. Còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, “Pháp Luân Công mang tới sức khỏe và sự hòa ái. Họ đóng góp rất nhiều cho xã hội chúng ta. Chúng tôi rất biết ơn tinh thần tự nguyện của họ. Chúng ta hãy cùng nhau hô vang: ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’!”

Ông Lưu Đức Lâm, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, phát biểu: “Đoàn nhạc Tian Guo đã cho tôi thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Đó là đoàn nhạc nổi tiếng trên khắp thế giới. Tất cả chúng ta đều thấy được tinh thần của Pháp Luân Công và sự đóng góp của họ cho xã hội. Các ơn các bạn, các tình nguyện viên Pháp Luân Đại Pháp!”

2449d451ff090b35e1a756f40aabdd2a.jpg

Nhà lập pháp Hứa Trí Kiệt

Bà Vương Yến Cầm, đại diện của Cơ quan Quản lý Y tế thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi, cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã tham gia sự kiện: “Chúng tôi rất cảm ơn đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã dành thời gian tham dự giải thi đấu thể thao giải trí này, và đã đóng góp cho sự kiện những màn biểu diễn nhạc cụ điêu luyện. Họ là những thành viên rất quan trọng trong cộng đồng của chúng ta. Thay mặt Bộ Y tế và Phúc lợi, tôi xin chân thành cảm ơn họ.”

Bà Trường Trang Nguyệt, chủ tịch Hiệp hội Tình nguyện Thành phố Cao Hùng, ca gợi phong cách của đoàn nhạc: “Đoàn nhạc Tian Guo rất tuyệt diệu và tràn đầy nhiệt huyết. Họ nổi bật giữa các nhóm tình nguyện viên. Họ đến trước và về sau khi mọi người đều đã rời đi. Cám ơn các bạn đã ở lại đến phút cuối cùng với chúng tôi. Sự có mặt của các bạn tại sự kiện này là niềm vinh dự của chúng tôi.”

11ed7795eb9ebc5d9f8ae7ad242618c3.jpg

Bà Trường Trang Nguyệt, chủ tịch Hiệp hội Tình nguyện Thành phố Cao Hùng

Ông Ngô Ích Chính, Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, bày tỏ sự quý trọng đối với đoàn nhạc: “Tôi ngưỡng mộ niềm say mê của đoàn nhạc khi tham gia giải đấu này. Tôi mong rằng Pháp Luân Công sẽ nuôi dưỡng thêm nhiều tài năng về văn hóa nghệ thuật cho xã hội. Điều đó sẽ nâng cao chất lượng và thúc đẩy xã hội chúng ta càng ngày càng yên bình và hài hòa hơn.”

bcf9bae15674751c5a76305e80d929b1.jpg

Ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng, ông Ngô Ích Chính

“Cảnh tượng đẹp nhất ngày hôm nay”

Đây là lần đầu tiên Đoàn Tình nguyện Seagull của Hồng Kông tham gia sự kiện này. Ông Lý, một thành viên trong đoàn, lên tiếng ủng hộ đoàn nhạc: “Dân chủ và pháp quyền ở Đài Loan thật đáng quý. Pháp Luân Công đã bị các nhóm thân cộng ở Hồng Kông quấy rối và đàn áp. Thật tuyệt vời khi thấy [chính phủ] Đài Loan có thể bảo vệ những người vô tội và tạo cho họ môi trường để họ đóng góp tinh thần tình nguyện [cho xã hội].“

Những người tham gia sự kiện đã chụp ảnh cùng Đoàn nhạc Tian Guo, nhiều người trong số họ cho biết đây là cảnh tượng đẹp nhất mà họ được xem trong ngày hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/2/377949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/5/173521.html

Đăng ngày 13-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share