Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Calgary, Canada

[MINH HUỆ 21-11-2018] Ngày 17 tháng 11, các học viên Pháp Luân Công Canada đã được mời tham gia Lễ diễu hành Đèn Ông già Noel 2018 tại Banff. Đoàn Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) với chiếc thuyền Pháp trang nhã, trang phục tươi sáng, và những lá cờ rực rỡ đã tạo ấn tượng lớn cho khán giả.

03afb9431e98c90cc5007a3616c7146d.jpg

40c9f78e0348ba7e283ca6a2754cac0e.jpg

f367e9f2c125ce36681d528679a335ca.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ diễu hành Đèn Ông già Noel tại Banff

Lễ diễu hành Đèn Ông già Noel thường niên là một sự kiện lớn tại thành phố du lịch xinh đẹp miền Tây Canada này. Mặc dù trời lạnh, các đám đông vẫn nhiệt tình theo dõi sự kiện.

Pháp Luân Công là đoàn đông nhất trong lễ diễu hành. Khán giả nồng nhiệt chào các học viên bằng tiếng Hoa. Các em nhỏ hô lên: “Ni Hao! (Xin chào)” và đập bàn tay với các học viên thể hiện sự chào đón và khích lệ.

Du khách đến từ Trung Quốc rất vui khi thấy Pháp Luân Công trong đoàn diễu hành. Họ mỉm cười và vẫy tay với các học viên.

Nhiều người Canada hỏi thêm thông tin về Pháp Luân Công và muốn biết các học viên đến từ đâu.

Nhiều khán giả mỉm cười và vẫy tay chào các học viên. Một số người giơ ngón tay cái lên khích lệ họ.

Mặc dù thời tiết lạnh giá, các học viên rất vui khi chia sẻ Pháp Luân Công và trông thấy những gương mặt vui mừng của khán giả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/21/377441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173403.html

Đăng ngày 30-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share