Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-5-2018] Gần đây tôi đã đọc một báo cáo trên trang web Minh Huệ nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lắp đặt camera ở khắp nơi trong khu tự trị Tân Cương để giám sát các học viên Pháp Luân Công. Qua đó tôi mới biết rằng tình huống bức hại ở khu vực này vô cùng nghiêm trọng.

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, do đó, mỗi khi phát chính niệm, tôi đều thêm một niệm đầu thanh trừ các nhân tố tà ác hủy diệt chúng sinh, bức hại đệ tử Đại Pháp, ở Tân Cương. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho mình và ngay sau đó cảm thấy một nguồn năng lượng rất cường đại.

Tôi đã chia sẻ việc này với các đồng tu ở điểm học Pháp địa phương để có thêm nhiều người hơn nữa tham gia vào hoạt động này.

Không thừa nhận việc sử dụng Camera để giám sát các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ĐCSTQ đã dùng đủ loại thủ đoạn trong tay để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, chẳng hạn như lắp đặt camera, mượn cớ là để phòng ngừa tội phạm, chống khủng bố, chống trộm, thực chất là để giám sát các hoạt động của học viên Pháp Luân Đại Pháp.

ĐCSTQ cũng mượn cớ bảo vệ người dân khỏi “cò vé”, buộc mọi người phải sử dụng tên thật mua vé tàu, nhưng trên thực tế là để hạn chế đệ tử Đại Pháp đi lại, đặc biệt là ngăn cản họ đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trung Cộng còn buộc người dân sử dụng tên thật để mua SIM điện thoại, mượn cớ là để phòng ngừa gian lận thông tin, trên thực tế là để ngăn đệ tử Đại Pháp sử dụng điện thoại di động giảng chân tướng cứu người.

Người dân đã bị tê liệt bởi sự bịp bợm của ĐCSTQ. Các đệ tử Đại Pháp nhận ra rằng mục đích của Trung Cộng là gây khó khăn cho cuộc sống của họ, và gây chướng ngại cho việc giảng chân tướng cứu độ chúng sinh.

Chúng ta nên phủ định tất cả những thủ đoạn ĐCSTQ sử dụng để giám sát các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời, chúng ta cũng nên phát chính niệm để tiêu hủy và giải thể hết thảy các nhân tố của cựu thế lực ở không gian khác.

Các hệ thống camera đã được lắp đặt khắp đất nước Trung Quốc, một số nơi còn cài đặt hệ thống nhận diện khuôn mặt. Một đồng tu nói với tôi: “Tôi thường dùng chính niệm để nói chuyện với những chiếc camera khi tôi nhìn thấy chúng và bảo chúng không được tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp.”

Chính niệm loại bỏ các hệ thống giám sát

Cách đây hai tháng, chính quyền địa phương chúng tôi bắt đầu chặt cây trên tất cả các con phố. Ban đầu chúng tôi không biết lý do tại sao, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện họ lắp đặt chằng chịt các hệ thống camera nhận diện khuôn mặt có độ phân giải cao. Họ sợ rằng cây sẽ chặn tầm nhìn của camera. Tuy nhiên, sau đó họ bỗng dừng việc chặt cây lại.

Một đồng tu chia sẻ với chúng tôi rằng khi cô biết được lý do tại sao họ chặt cây, cô đã phát chính niệm để ngăn chặn hành động này. Hai ngày sau, họ đã ngừng việc chặt cây, và những hàng cây trên các con phố khác đã được bảo vệ.

Hiện tại, chính phủ buộc người dân phải lắp đặt thiết bị báo động trên xe của họ. Cảnh sát giao thông sẽ đứng bên lề đường kiểm tra xem mỗi chiếc xe chạy qua có lắp đặt hệ thống báo động hay không, nếu không có, xe của họ sẽ bị thu giữ. Các học viên nhận ra rằng đây là thủ đoạn mà ĐCSTQ sử dụng để theo dõi các hoạt động của đệ tử Đại Pháp. Tuy nhiên, việc làm này cũng đột nhiên bị dừng lại.

Sau đó, tôi nghe một đồng tu địa phương chia sẻ rằng mỗi khi nhìn thấy cảnh sát giao thông, anh lại phát chính niệm, vì vậy anh không bao giờ bị họ kiểm tra.

Từ khi bắt đầu phát chính niệm, anh không còn trông thấy bất kỳ cảnh sát giao thông nào kiểm tra xe hơi nữa, mặc dù một số bảng và biển báo vẫn chưa bị dỡ bỏ.

Khi tâm của chúng ta ở trong Pháp, Sư phụ sẽ giúp chúng ta loại bỏ các can nhiễu. Chính niệm của một đệ tử Đại Pháp có uy lực đến như vậy, nếu nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa cùng phát chính niệm, tà ác sẽ bị giải thể toàn bộ.

Thời gian Sư phụ kéo dài cho chúng ta là để chúng ta cứu độ thêm nhiều chúng sinh, phát chính niệm và thanh trừ hết thảy can nhiễu ở không gian khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/3/364685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/4/170647.html

Đăng ngày 18-6-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share