Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-3-2017] Một người dân thành phố Vũ An tỉnh Hà Bắc được thả vô tội ngày 8 tháng 1 năm 2017 sau khi Viện kiểm sát địa phương rút lại bản cáo trạng buộc tội ông.

Ông Bạch Tinh Kiệt bị bắt ngày 13 tháng 8 năm 2016 vì đã phun sơn viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Ngay sau đó, Viện kiểm sát địa phương đã ra lệnh bắt giữ chính thức.

Những người ủng hộ ông Bạch đã nhiều lần gọi điện thoại giảng chân tướng cho cảnh sát, Viện kiểm sát và các phòng ban liên quan khác khuyên họ không nên tham dự vào cuộc bức hại bất hợp pháp mà Chính quyền cộng sản Trung Quốc đang tiến hành đối với các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) – một môn tu luyện tinh thần dựa trên việc thực hành các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cuối cùng, Viện kiểm sát đã ra quyết định bác bỏ vụ việc vào ngày 8 tháng 1. Ông Bạch là học viên Pháp Luân Công thứ hai tại địa phương được trả tự do sau khi bị bắt giữ. Trước đó vào tháng 2 năm 2013, một học viên khác là ông Vương Hồng Lượng đã được thả sau khi vụ việc được bác bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/10/344078.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/11/162460.html
Đăng ngày 23-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share