Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-10-2015] Một phương pháp tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa được biết đến với cái tên Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp đã được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Với nghĩa đen là “mãi mãi mùa xuân”, thành phố này đã thiết lập nên các điểm luyện công sớm nhất, và từ đây phong trào tập luyện đã nhanh chóng phát triển khắp cả nước và đã mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu học viên.

3f69f8d22113c9950c90d961736b4194.jpg

Một buổi luyện công tập thể tại Nhà máy Ô tô số 1 thành phố Trường Xuân trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999

Sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, các học viên tại thành phố Trường Xuân đã bị bắt, bị giam giữ và bị tra tấn đến chết vì đức tin của mình, cũng giống như các khu vực khác trên khắp Trung Quốc.

Ngày 5 tháng 3 năm 2002, khi vài học viên mạo hiểm cả mạng sống của mình để can thiệp vào mạng truyền hình cáp và phát sóng đoạn phim phơi bày sự thật đằng sau những lời tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản, hơn 5.000 học viên đã bị bắt giữ và 15 người đã bị bỏ tù, nhiều người khác đã bị đưa vào các trại lao động. Trong số những học viên bị bỏ tù, tám người đã bị tra tấn đến chết.

d158f9842f59ec674114a344583cf18a.jpg

Anh Lưu Thành Quân qua đời ở tuổi 32 do bị tra tấn tàn bạo sau khi công bố cho công chúng biết sự thật về Pháp Luân Công trên truyền hình cáp

Mười ba năm đã qua, và mạng truyền hình cáp đã đạt đến số lượng hàng triệu người xem. Mặc dù nhiều người dân đã nhận ra sự thật phía sau cuộc bức hại, các học viên vẫn không ngừng nỗ lực tiếp tục nhằm phơi bày nó.

Dưới đây là vài biểu ngữ gần đây xuất hiện tại thành phố Trường Xuân thể hiện cho nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm góp phần giúp chấm dứt cuộc bức hại.

9c9bb76506794c1188f25c3abc63741d.jpg

Biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

d6d983ad7cb2c23ca1297950000c8ef4.jpg

Biểu ngữ trong công viên “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

497b9b5d2497c67fc7bce81e04f2dc39.jpg

Biểu ngữ trong công viên “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Đưa Giang Trạch Dân ra công lý”

51ca32f0ffff72c8e5133a65d069c3d3.jpg

Biểu ngữ trong một bãi đỗ xe với thông tin về hơn 160.000 đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/12/-317425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/17/153268.html

Đăng ngày 10-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share