Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Áo

[MINH HUỆ 22-9-2015] Các học viên từ hơn 30 nước đã tụ hội tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Châu Âu vào ngày 19 tháng 9 tại Viên, Áo. Trước khi Pháp hội bắt đầu, một số học viên đã tập trung thiền định trước Tòa nhà Quốc hội Áo.

Được xây dựng từ năm 1874 đến 1883, tòa nhà này là một trong những điểm du lịch phổ biến nhất tại Viên. Kiến trúc sư Theophil Hansen coi thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc Hy Lạp của ông như là một đài tưởng niệm thời hiện đại, nhắc chúng ta về sự thiêng liêng của Chúa trời.

Trong ánh ban mai, các động tác uyển chuyển, nhẹ nhàng của các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp chiếu rọi trên nền kiến trúc cao sừng sững của tòa nhà quốc hội khiến nhiều khách qua đường phải dừng chân tìm hiểu.

b48bab59344901167541b7f85d473657.jpg d72d4ff0a6d75744cf384ce4c9111676.jpg

Các học viên luyện công tập thể trước Tòa nhà Quốc hội Áo ngày 19 tháng 9 năm 2015

“Hôm nay tôi đã đả tọa được tới 45 phút ở đây mà chưa kịp nhận ra [mình làm được],” cô Boiana, một học viên Bun-ga-ri nói. “Tôi thấy thật tuyệt vời – bạn có thể cảm nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ tại điểm luyện công tập thể như thế này,” cô nói. Cô Boiana bắt đầu thử tập luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn một năm qua và mới đầu chỉ ngồi thiền trong tư thế song bàn được 40 phút.

fc47fe995cf3979b12606ea5425d7fd7.jpg

Cô Boiana đến từ Bun-ga-ri cho biết cô cảm nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ khi luyện công tập thể

Cô Boiana thường luyện công một giờ đồng hồ với các học viên khác vào buổi sáng trước khi đi làm. Cô nói môn tu luyện này giúp cô khỏe hơn và cải thiện các mối quan hệ với gia đình và bè bạn. “Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại những điều tốt đẹp nhất cho tôi,” cô nói.

Nhiều khách du lịch dừng chân để tìm hiểu thông tin và chụp ảnh. Hai chiếc xe buýt chở du khách Trung Quốc đã dừng bánh và nhiều người trong số họ tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp. Do bị lừa dối bởi hàng loạt chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ, một hình thức bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, dường như họ tin rằng môn tu luyện này bị cấm ở khắp nơi. Một số du khách này đã lấy tài liệu và nói họ sẽ nhân cơ hội này để tìm hiểu về sự thực đằng sau cuộc bức hại.

0900b549435d5569ceb05b8f4c92fff4.jpg

Du khách chụp hình các bài công pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/21/316041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/22/152645.html

Đăng ngày 11-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share