Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 21-7-2015] Các học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh đã tổ chức các hoạt động ở phía trước Tòa nhà Quốc hội và Phủ Thủ tướng trong hai ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2015, để nói với công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên trưng bày các biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Thế giới cần Chân, Thiện, Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cùng di ảnh của các học viên đã qua đời vì bị bức hại. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại.

2015-7-20-minghui-falun-gong-uk1--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Anh ở trước Tòa nhà Quốc hội vào ngày 15 tháng 7 để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

2015-7-20-minghui-falun-gong-uk2--ss.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

2015-7-20-minghui-falun-gong-uk3--ss.jpg

Nhiều người dừng lại tìm hiểu thêm và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

2015-7-20-minghui-falun-gong-uk3--ss.jpg

Ông Lord Hylton đến để bày tỏ sự ủng hộ với Pháp Luân Công

Ông Lord Hylton tham gia các hoạt động này vào ngày 15 tháng 7. Ông nói: “Đã từ lâu, tôi luôn quan tâm đến nhân quyền ở Trung Quốc. Các bạn có quyền yêu cầu tiến hành truy tố những hung thủ xâm phạm nhân quyền khủng khiếp kia và mang họ ra trước công lý. Tôi chúc các bạn gặp nhiều may mắn!”

2015-7-20-minghui-falun-gong-uk5--ss.jpg

Ông Daniel Zeichner, Nghị sỹ Quốc hội của Cambridge nói: “Tôi rất quan ngại về những gì đang xảy ra.”

Ông Daniel Zeichner, Nghị sỹ Quôc hội của Cambridge phát biểu: “Tôi rất quan ngại về những gì đang xảy ra. Theo những gì tôi được biết, cuộc bức hại này vẫn đang tiếp diễn. Đặc biệt là nạn thu hoạch tạng—Tôi thực sự lo ngại.”

2015-7-20-minghui-falun-gong-uk6--ss.jpg

Ông David Amess, Nghị sỹ Quốc hội của miền Tây Southend, đến để bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công

2015-7-20-minghui-falun-gong-uk7--ss.jpg

Ông Ian Murray, Nghị sỹ Quốc hội của miền Nam Edinburgh

Ông Ian Murray, Nghị sỹ Đảng Lao động của Edinburgh, đã viết trong lá thư ủng hộ: “Ở bất cứ nơi đâu tồn tại bức hại, chúng ta đều cần phải cùng nhau đứng lên khởi tố. Dung nhẫn và tôn trọng là điều cốt yếu của xã hội văn minh và một xã hội thành thục. Mọi người đều không thể bị bức hại vì kiên định với tín ngưỡng của mình. Tôi hy vọng rằng buổi tụ họp ngày hôm nay sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng về tinh thần đoàn kết và hy vọng. Chúng tôi hy vọng rằng những ai lựa chọn tu luyện Pháp Luân Công sẽ có một tương lai tốt hơn.”

2015-7-20-minghui-falun-gong-uk8--ss.jpg

Ông Micheal Ellis, Nghị sỹ của miền Bắc Northampton

Ông Michael Ellis, Nghị sỹ của miền Nam Northampton, viết: “Tôi rất lấy làm tiếc khi tôi không thể có mặt để tham dự lễ mít-tinh của các bạn ngày hôm nay. Bất kỳ nơi nào trên thế giới đều cần có tự do tín ngưỡng, đây là điều rất trọng yếu. Nhân quyền căn bản này cần phải được tất cả các chính phủ trên thế giới tôn trọng. Các báo cáo về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là rất đáng lo ngại và tôi hy vọng rằng tình huống này sẽ sớm được cải biến. Tôi biết rằng Chính phủ Anh thường đề cập đến các vấn đề về nhân quyền với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và rằng chính phủ Anh ủng hộ mạnh mẽ người dân của tất cả các quốc gia thực hành quyền tự do tín ngưỡng của họ ở trên mảnh đất mà họ đang sinh sống.”

2015-7-20-minghui-falun-gong-uk9--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Vương quốc Anh kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc vào ngày 18 tháng 7 năm 2015

Vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, khoảng 100 học viên tập hợp lại trước Đại sứ quán Trung Quốc ở London. Họ diễu hành qua khu vực trung tâm, khu phố Tàu, và qua Phủ Thủ tướng. Họ cầm di ảnh của các nạn nhân đã qua đời vì bị bức hại và các biểu ngữ về thoái ĐCSTQ. Họ giao một đơn thỉnh nguyện cho Phủ Thủ tướng với các chữ ký đã thu thập được từ dân chúng, kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên tổ chức các hoạt động ở đối diện Phủ Thủ tướng, khu phố Tàu, và Thánh Martin ở Fields trên Quảng trường Trafalgar vào buổi chiều hôm đó. Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc và họ lên án sự tàn bạo này lên các học viên Pháp Luân Công vô tội.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/7/21/312829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/13/152049.html

Đăng ngày 27-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share