Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2014]

Một người phụ nữ ở Thượng Hải đã bị bỏ tù vào ngày 15 tháng 9 năm 2014 vì tội “phá hoại việc thực thi pháp luật.”

Bằng chứng mà công tố viên đưa ra trước tòa trong phiên xử đầu tiên của cô là 12 lá thư viết tay vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Công tố viên tuyên bố rằng ông đã nhận được một trong những lá thư đó và khó chịu với việc đó, do đó, việc gửi những lá thư như vậy bị cho là “phá hoại việc thi hành pháp luật.”

Dựa trên những “bằng chứng” kiểu như vậy, học viên Pháp Luân Công – bà Phạm Lệ Mẫn, 57 tuổi, đã bị tuyên án 3 năm tù vào ngày 16 tháng 07 năm 2014. Bà đã chống án, nhưng tòa án trung thẩm địa phương giữ nguyên bản án mà không mở phiên tòa. Luật sư của bà nhận được phán quyết vào ngày 17 tháng 09, hai ngày sau khi bà đã bị chuyển tới nhà tù nữ Thượng Hải.

fd20b4c617584eec8b8daea0ea380e51.jpg

Học viên Pháp Luân Công – Bà Phạm Lệ Mẫn

Luật sư của bà Phạm được thông báo trên đường dây nóng của Tòa án trung thẩm số 2 Thượng Hải vào ngày 19 tháng 08 rằng chưa có thẩm phán nào được chỉ định để thụ lý vụ án. Hai ngày sau, cũng từ đường dây nóng nói trên có thông tin rằng Úc Lượng được chỉ định làm chủ tọa phiên tòa và ông Úc đã thẩm vấn bà Phạm vào ngày 20 tháng 8.

Úc nói với luật sư vào ngày 25 tháng 08 rằng vụ án đã khép lại và từ chối chấp nhận bất cứ giấy tờ nào khác. Ông này cũng phàn nàn “Chẳng phải tôi đã bảo gia đình không được thuê luật sư hay sao?”

Bà Phạm bị bắt vào ngày 26 tháng 08 năm 2013. Bà sống trên đường Khang Định ở Quận Tĩnh An, Thành phố Thượng Hải. Bà đã từng bị đau thần kinh tọa và áp huyết cao trước khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/9/24/上海范丽敏被劫持入狱-298116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/28/3481.html

Đăng ngày 07-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share