Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 19-10-2014] Gần đây một số học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân đã bị bắt giữ. Bốn người đã bị theo dõi vì đã nhận lịch có chứa thông tin về Pháp Luân Công, và năm người bị bắt vì đã phân phát những tờ lịch tương tự.

Một số học viên ở Trung Quốc đã làm và phân phát lịch để bàn [có chứa thông tin giảng chân tướng] nhằm nói với dân chúng về cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Bị cảnh sát theo dõi

Học viên Trương Hoành và anh trai cô, Trương Quốc Dân, đã lái xe tải của gia đình họ để đi chở nguyên vật liệu để sản xuất lịch vào ngày 14 tháng 10 vừa qua. Họ đã bị theo dõi và ghi hình. Ngày hôm sau, cảnh sát của Phân cục Cảnh sát Nhị Đạo đã bắt giữ họ ngay khi họ vừa rời khỏi nhà.

Khi Trương Hoành chống cự, cảnh sát đã đấm và đá cô ấy. Hiện tại, cả hai học viên này đều đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Vi Tử Câu ở Trường Xuân. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tờ rơi, và ba hộp đựng giấy bìa sử dụng để làm lịch bàn. Trong khi lục soát, các nhân viên đã đập vỡ một khung hình bằng kính có ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Cảnh sát Nhị Đạo thậm chí còn liên lạc với chủ nhà của Trương Hoành và cấm ông không được cho cô ấy thuê nhà. Vụ bắt giữ này khiến hai đứa trẻ ở nhà phải đối mặt với nguy cơ vô gia cư.

Các học viên Thạch Bân và Vương Hải Phong cũng bị bắt giữ cùng ngày hôm đó và bị giam cùng chỗ với cô Trương. Anh Thạch Bân đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Hưng Long Sơn bắt giữ, trước đó anh đã bị theo dõi. Họ đã bắt giữ anh trong khi anh đang phân phát lịch. Anh đã tuyệt thực trong hai ngày để phản đối bức hại.

Vương Hải Phong đã bị Cảnh sát huyện Khoan Thành bắt giữ tại nhà. Giống như ba học viên nói trên, anh cũng đã bị theo dõi trước đó khi đi lấy lịch.

Những vụ bắt giữ khác ở Trường Xuân

Các học viên Pháp Luân Công Tiêu Khuy Khuy, Ngưu Á Phân, Kim Mỹ Tử, Triệu Bằng Yến, và Triệu Thục Vũ đã bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 10 trong khi đang phát các loại lịch tương tự.

Cô Lưu Hương Các đã bị hơn 10 cảnh sát của Phân cục Cảnh sát Khoan Thành và Khải Toàn bắt giữ vào ngày 15 tháng 10. Nhà của cô đã bị lục soát, và cô hiện đang bị giam giữ ở trong trại tạm giam số 3 ở Trường Xuân.

Ông Tạ Thế Xương, 72 tuổi, đã bị cảnh sát đột nhập vào nhà ở trong Khu Phát triển Công nghệ cao Trường Xuân bắt giữ.

Bà Vương Thục Diễm đã bị nhân viên cảnh sát của Đồn Cảnh sát đường Liễu Ảnh ở Khoan Thành, Trường Xuân bắt giữ vào ngày 16 tháng 10. Tối ngày hôm đó cảnh sát đã lục soát nhà của bà và tịch thu các vật dụng cá nhân của bà trong đó có tiền mặt, một máy in, và một máy tính. Bà hiện cũng đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 3.

Gia đình bà Vương nghi ngờ rằng ủy ban khu dân cư đã trình báo bà với cảnh sát địa phương, và sau đó những cảnh sát này đã theo dõi và bắt giữ bà.

Các bên chịu trách nhiệm về các cuộc bắt giữ và thông tin liên lạc:

Đồn Cảnh sát đường Liễu Ảnh: 86-431-82639403

Sở Cảnh sát Nhị Đạo: 86-431-84860077

Phòng 610 Nhị Đạo: 86-431-84657810


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/19/长春市多位法轮功学员近日被绑架-299171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/25/146552.html

Đăng ngày 06-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share