[MINH HUỆ 02-03-2014] Ông Irwin Cotler, một thành viên tự do của Quốc hội và là cựu Bộ trưởng Tư pháp của Canada, đã thúc giục Quốc hội Canada thông qua dự luật cá nhân của ông nhằm giúp phá vỡ sự im lặng cho các tù nhân lương tâm.

Dự luật được đưa ra trước Quốc Hội Canada vào ngày 06 tháng 12 năm 2013, đề xuất xử phạt tất cả những cá nhân cố ý tham gia vào hoạt động mổ cướp nội tạng. Công dân Canada, cũng như người nước ngoài thuộc lãnh thổ Canada sẽ là đối tượng của dự luật này. Ban lập pháp sẽ lên danh sách các cá nhân được cho là đã tham gia thu hoạch tạng, yêu cầu họ cung cấp các chứng từ liên quan đến nguồn gốc của các cơ quan nội tạng được sử dụng cho việc cấy ghép.

Ông Cotler đã nhắc đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công như một ví dụ điển hình về việc hình sự hóa các công dân vô tội: “Vì các học viên Pháp Luân Công không làm gì hơn là nói lên những giá trị Trung Hoa truyền thống, những giá trị dựa trên Chân, Thiện và Nhẫn. Việc hình sự hóa hành động chứng thực những giá trị truyền thống, theo tôi, nó chỉ là một ví dụ khác khi chúng ta đề cập đến việc hình sự hóa những công dân vô tội ở Trung Quốc.”

“Chúng ta biết có những ca ghép tạng từ các học viên Pháp Luân Công, đây là điều vi phạm các chuẩn mực quốc tế, và tôi, với tư cách là một thành viên tự do, đưa dự luật cá nhân này ra nhằm chấm dứt tình trạng trên,” ông nói thêm.

Ông Irwin Cotler

Ông Cotler đã đề xuất mười kế hoạch hành động, trong đó bao gồm cả việc loại Trung Quốc ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

“Chúng tôi kêu gọi không trao cho Trung Quốc một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Quốc tế. Đúng ra là họ không nên ngồi trong Hội đồng Nhân quyền Quốc tế, trao ghế cho họ là tham gia vào việc phát tán rộng hơn việc vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống,” ông tuyên bố.

Ông Cotler vừa trở về từ Hội nghị thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ, nơi mà ông đã đưa ra các bài phát biểu và gặp gỡ các nhà bất đồng chính kiến ​​từ hơn 20 quốc gia: “Hội nghị thượng đỉnh đã cất lên tiếng nói cho những người phụ nữ và những người đàn ông can đảm đang chịu đau khổ trong bóng tối của những hành động vi phạm nhân quyền. Họ là những người hùng của nhân loại và thật sự xứng đáng với những tấm huy chương vàng cho sự quả cảm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/2/加议员拟提法案维护人权-谴责中共活摘(图)-288250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/3/145673.html

Đăng ngày 07-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share