[MINH HUỆ 25-09-2011] Đã 12 năm kể từ khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 08, trang web WikiLeaks tiết lộ một bức điện tín gửi từ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, Tứ Xuyên, xác nhận rằng các quan chức địa phương đã mệt mỏi với việc bức hại Pháp Luân Công và rằng các học viên Pháp Luân Công tiếp tục sử dụng các phương pháp khác nhau trên diện rộng để nói với mọi người về cuộc bức hại.

Theo một bài viết trên Epochtimes.com, trích dẫn từ bức điện tín ngày 17 tháng 08 năm 2009  bao gồm những thông tin sau:

Một quan chức chính phủ địa phương Tứ Xuyên gần đây đã nói với một viên chức Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ rằng, bởi vì cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đã 10 năm, chính quyền Trung ương đã ban hành một tài liệu nội bộ yêu cầu chính quyền các cấp đề cao cảnh giác. Tài liệu nội bộ đã ra lệnh tăng cường bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc. Như thường lệ, quan chức này nói, công văn mà chính quyền Trung ương ban hành được gửi cho các tỉnh, sau đó các tỉnh gửi các chỉ thị riêng sau khi chỉnh sửa cho phù hợp với hoàn cảnh địa phương – cho các quận và các thành phố lớn. Công văn này sau đó đã được gửi đến các quận, rồi quận ban hành công văn cảnh báo cho các  trấn.

Quan chức chính quyền địa phương đã nói một cách bực tức: “Chính quyền địa phương ở cấp thị trấn hàng năm có lẽ ban hành đến cả 200 công văn loại này Tất cả chỉ là hình thức và rất mất thời gian!

Mặc dù bị bức hại, Pháp Luân Công vẫn nói lên được tiếng nói của mình. Ba lần trong hai năm qua ở Thành Đô, nhân viên Tổng Lãnh sự quán đã nhận được tiền giấy với những thông điệp viết tay trên đó nói rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” và một con dấu “Thoái xuất Đảng cộng sản! Đọc Cửu Bình (cửu bình về Đảng cộng sản).” Vào tháng Giêng, một quan chức chính quyền địa phương ở một hạt thuộc dân tộc Miao ở tỉnh Quý Châu đã nói với một nhân viên lãnh sự quán Mỹ rằng một phần công việc của ông là lần theo dấu vết một số lượng lớn tiền giấy có các thông điệp Pháp Luân Công trên đó.

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô thường xuyên nhận được fax từ các học viên Pháp Luân Công, vì vậy họ nghĩ rằng có thể các học viên gửi thông tin qua fax trên toàn Trung Quốc. Một nhân viên Lãnh sự quán cũng nhận được các cuộc gọi tại số điện thoại địa phương Thành Đô của mình mà sử dụng hệ thống thăm dò ý kiến và tin nhắn để lại những thông điệp chống lại cộng sản, và sau đó hướng dẫn: “Ấn nút số 7 để thoái Đảng cộng sản hay số 8 để thoái Đoàn thanh niên.

Nhiều người dân Trung Quốc sử dụng phần mềm proxy server Freegate của Pháp Luân Công để vượt Tường lửa đỏ của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/25/维基解密-地方官厌烦迫害-法轮功坚持讲真相-247140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/18/128839.html

Đăng ngày 27-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share