Bài viết bởi Tang En, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-07-2011] Sáng nay, Trung tâm Thể thao Thượng Hải chật kín với gần 10.000 học viên Pháp Luân Công  tập trung biểu diễn các bài tập Pháp Luân Công. Người sáng lập Pháp Luân Công, Sư Phụ Lý Hồng Chí, bắt đầu truyền giảng Pháp Luân Công ra công chúng vào năm 1992 và được đa số người dân chào đón nồng nhiệt. Suốt 6 năm qua, môn tập này đã mang đến cho con người điều gì đó hoàn toàn mới mẻ và trong sáng. Người ta có thể tập Pháp Luân Công ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời gian nào. Ngày nay, người dân tập luyện Pháp Luân Công ở khắp nơi tại Trung Quốc, bao gồm Hồng Kông, Macao, và Đài Loan. Môn tập [này] cũng đã được phổ biến tới Châu Âu, Mỹ, Úc, và Châu Á, với hơn 100 triệu người theo tập”.

Bạn có thể tin đoạn trích dẫn trên là tin tức được phát thanh vào tháng 12 năm 1998 bởi một kênh truyền hình ở Thượng Hải không? Nó là một báo cáo chân thực về Pháp Luân Công trước khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp môn tập [Pháp Luân Công] vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã được phổ biến ra công chúng ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992. Nhấn mạnh các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên cải thiện đạo đức của bản thân, đặt người khác trước, không chấp nhận tiền hay quà tặng, và không được liên quan đến tôn giáo hay chính trị. Năm bài tập dễ học và có lợi ích sức khỏe hết sức kinh ngạc. Người dân của các quốc gia khác nhau, các dân tộc khác nhau đã cải thiện sức khỏe và tâm tính của mình bằng cách tự mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tập luyện các bài tập Pháp Luân Công.

2011-7-14-minghui-falun-gong-award93_expo--ss.jpg

Tại Triển lãm Sức Khỏe Đông Phương Bắc Kinh năm 1993, Ngài Lý Hồng Chí đã được trao danh hiệu cao nhất, nhận được hai giải thưởng “Giải thưởng Khoa học về Thúc đẩy sự tiến bộ” và “Giải Vàng đặc biệt” của Triển lãm. Ngoài ra, Ông được công nhận là “Khí công sư nổi tiếng nhất” và nhận được nhiều giải thưởng hơn bất kỳ ai tại Triển lãm.

Đố kỵ với tính phổ biến của Pháp Luân Công, chế độ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Đối diện với tuyên truyền vu khống, các học viên Pháp Luân Công đã sử dụng các kênh truyền thông khác nhau để cho người dân biết sự thật về Pháp Luân Công hơn 12 năm qua. Ngày càng nhiều người dân nhận ra sự lừa dối của ĐCSTQ. Trái ngược rõ nét với cuộc đàn áp ở Trung Quốc, Pháp Luân Công đã được đón nhận bởi hơn 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia và được đánh giá cao khắp toàn thế giới. Các tổ chức chính phủ và tổ chức phi chính phủ ở Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á, và Châu Úc ca ngợi khả năng nổi bật của Pháp Luân Công trong việc cải thiện đạo đức và sức khỏe.

2011-5-31-minghui-falun-dafa-world-01--ss.jpg
Pháp Luân Đại Pháp  giờ được tập luyện ở hơn 100 quốc gia.

Trên toàn thế giới, Pháp Luân Đại Pháp và Người sáng lập, Sư Phụ Lý Hồng Chí, đã nhận được 1.684 giải thưởng và bằng công nhận sự đóng góp nổi bật của môn tập đối với việc cải thiện tâm tính, bản thể và tinh thần của mọi người. 314 nghị quyết đã được thông qua và đã có 1.154 lá thư bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công.

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2011, Kỷ niệm 12 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, kỷ niệm 19 năm ngày phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp, và cũng là sinh nhật Sư Phụ Lý Hồng Chí, các tổ chức chính phủ ở nhiều quốc gia khác nhau đã vinh danh Pháp Luân Công với nhiều giải thưởng và nhiều danh hiệu khác, bao gồm “Ngày Sư Phụ Lý Hồng Chí”, “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp”, và “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”. Những lá thư công nhận đánh giá cao các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và lên án mạnh mẽ cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2011, gần 100 bằng công nhận và những lá thư chúc mừng từ các quan chức chính phủ đã được đăng tải trên trang Web Minh Muệ Net, bao gồm từ Thủ tướng Canada, MPs, các nghị sỹ Quốc hội, các Thống đốc, các thành viên Thượng, Nghị viện Tiểu bang, các thị trưởng, các thành viên hội đồng thành phố…v.v

2011-5-11-minghui-513-nj-resolution--ss.jpg
Thượng viện và Đại hội đồng của New Jersey quyết định công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào tháng 5 năm 2011.

2011-5-5-minghui-newyork-resolution--ss.jpg
Thượng viện bang New York đã thông qua một Nghị quyết ngày 03 tháng 5 năm 2011, công nhận tháng 5 năm 2011 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sức khỏe tốt hơn và tâm an bình cho hàng triệu người dân trên toàn thế giới.

2011-5-19-minghui-513-slcountyproc-1--ss.jpg
Thị trưởng thành phố Salt Late, ông Peter M. Corroon đã nói trong bài phát biểu của mình rằng “Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện ở hơn 100 quốc gia bao gồm cả Trung Quốc, các khu vực khác của Châu Á, châu Úc, New Zealand, hầu hết các quốc gia ở Châu Âu, Canada, và Hoa Kỳ”

Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper khen ngợi “các thành viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Canada vì đã chia sẻ các bài tập luyện và truyền thống của họ với người dân Canada” trong một thư chúc mừng vào tháng 5 năm 2011. Thủ tướng đã gửi  thư chúc mừng hàng năm suốt 6 năm qua. Ông cho biết ông rất hân hạnh khi gửi lời chúc mừng của mình tới tất cả những ai đang kỷ niệm Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

2011-5-12-2_falundafamonth_canada--ss.jpg
Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper đã gửi thư chúc mừng hàng năm suốt 6 năm qua. Trên đây là lá thư của ông từ tháng 5 năm 2011

2011-5-12-5_ministerkentgreetingfalundafamonth2011--ss.jpg

Bộ trưởng Bộ Môi trường Canada, ông Peter Kent nói trong lá thư của mình “Việc nhấn mạnh giá trị Trung Quốc cổ xưa Chân, Thiện, Nhẫn tương hợp với các giá trị Canada thời hiện đại. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đi trên con đường chính trực nhất để đến với hòa bình và do vậy, các bạn đã có được sự tôn trọng từ những người dân Canada.

2011-5-12-3_falundafa-enney--ss.jpg
Bộ trưởng Bộ Quốc tịch Canada, ông Jason Kenney nói trong lá thư của mình“Là Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Nhập cư, và Đa văn hóa, tôi muốn cảm ơn những người tổ chức sự kiện lớn này để chia sẻ với tất cả chúng ta những nguyên tắc, những triết lý, và truyền thống của Pháp Luân Đại Pháp.”

17 năm trước, các quan chức thành phố Houston đã bầu Sư phụ Lý là một công dân danh dự và là đại sứ thiện chí. Thị trưởng Houston đã công bố ngày 12 tháng 10 năm 1996 là “Ngày Lý Hồng Chí” ở Houston, Texas. Ông đã ban hành một tuyên bố công nhận “Ngày Lý Hồng Chí” ở thành phố Houston. Tuyên bố nói rõ: “Là người sáng lập Pháp Luân Công, một hệ thống tu luyện tinh thần cao tầng, Ngài Lý Hồng Chí đã dành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người dân trên toàn thế giới. Pháp Luân Đại Pháp dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn (Zhen, Shan, Ren), các đặc tính của vũ trụ. Pháp Luân Công chú trọng đến việc cải thiện sức khỏe, hướng các học viên chân chính đến sự giác ngộ. Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới của văn hóa và chủng tộc. Nó khiến chân lý vũ trụ vang dội tới mọi góc của trái đất và là cầu nối khoảng cách giữa Đông và Tây. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần đầu tiên đến Hoa Kỳ, ông Lý Hồng Chí sẽ tổ chức một cuộc hội thảo ở Houston vào ngày 12 tháng 10 năm 1996. Thành phố Houston hân hạnh chào đón Ngài Lý Hồng Chí tới sự kiện tốt đẹp này, và xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho những thành công tiếp nối.

Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ suốt 12 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã có được sự tôn trọng của thế giới vì sự ôn hòa, lý trí, và kiên nhẫn của họ. Các giải thưởng, sự công nhận, và sự thán phục đức tính cao quý của các học viên Pháp Luân Công cũng đã đánh dấu sự thất bại của những lời dối trá của ĐCSTQ và đánh dấu sự thức tỉnh lương tâm của nhân loại.

Chiều ngày 14 tháng 3 năm 2001, tổ chức nhân quyền Freedom House, một tổ chức nhân quyền có uy tín do Eleanor Roosevelt đồng sáng lập cách đây 60 năm, đã tổ chức một buổi lễ trao giải ở hội trường của Ủy ban Đối Ngoại Thượng viện Hoa Kỳ để vinh danh Sư Phụ Lý Hồng Chí và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, cùng với bốn nhóm khác, với tư cách là“Nhà bảo vệ các quyền tôn giáo”.

Bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo của tổ chức nhân quyền Freedom House, chủ trì buổi lễ. Bà Shea cũng là một thành viên của Ủy ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế và là một thành viên của Phái đoàn Chính phủ Hoa Kỳ tại Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc. Ông Mark Palmer, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của tổ chức nhân quyền Freedom House và là cựu đại sứ Mỹ tại Hungary, đã tham dự buổi lễ và đã có bài phát biểu. Thượng nghị sĩ Jesse Helms, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện; Nghị sĩ Chris Smith, Phó chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế; Nghị sĩ Nancy Pelosi, nữ chủ tịch Nhóm công tác với Trung Quốc của quốc hội; và ông Micheal Parmely, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ của Nhà nước về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, cũng đã tham dự buổi lễ và phát biểu ý kiến.

2001-5-9-freedomhouseaward--ss.jpg
Tổ chức nhân quyền Freedom House đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt vinh danh Sư Phụ Lý Hồng Chí và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp.

Đây là lần đầu tiên một tổ chức phi chính phủ, với sự tham gia của các thành viên của Thượng nghị viện Hoa Kỳ, Quốc hội, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, vinh danh Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Lý Hồng Chí. Giải thưởng này, được công bố ngay trước cuộc họp của Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Gieneva, cũng đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới đến cuộc đàn áp tàn bạo của Bắc Kinh về Pháp Luân Công và các tín ngưỡng tôn giáo khác.

Vào ngày 24 tháng 02 năm 2001, Ngày Pháp Luân Đại Pháp được tổ chức ở Khu vườn Hoa Hồng (Rose Gardens) tuyệt đẹp ở Hamilton, New Zealand. Thị trưởng Rimmington đã ban hành một công bố vinh danh “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, hết sức ca ngợi Pháp Luân Công, và đã nhận một món quà từ các học viên, cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

2001-2-26-proc_nz_hamilton--ss.jpg
Công bố vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Hamilton

Ngày 08 tháng 5 năm 2009, ở Trung tâm cộng đồng Pakuranga của Auckland, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tổ chức một sự kiện để kỷ niệm 12 năm Sư Phu Lý giảng pháp ở New Zealand. Amato Akarana, một người thuộc tiểu vương quốc Maori, đại diện cho bộ tộc Aotearoa Tangata Whenua Maori, Faa Samoa, Pacifica của New Zealand, Các chủ tịch Hội đồng tối cao và đã ban hành một công bố vinh danh “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp New Zealand, từ ngày 07 đến 13 tháng 5”

2009-5-9-newzealandproc-03--ss.jpg
Công bố Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp từ Aotearoa Tangata Whenua Maori, Faa Samoa, Pacifica, Các chủ tịch Hội đồng tối cao.

Từ ngày 07 đến 14 tháng 01 năm 2001, bắt đầu của tháng đầu tiên của thế kỷ mới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga tham gia một triển lãm Khí công “Thời đại mới – 2001”. Cuộc triển lãm kéo dài 8 ngày và là một thành công lớn. Các học viên đã giành được hai giải thưởng được tặng bởi ban tổ chức: “Biểu diễn tốt nhất”“Gian trưng bày thiết kế tốt nhất.”

2001-7-5-jiangzhuang_russia--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga tham gia triển lãm Khí Công“Thời đại mới – 2001” và dành các giải thưởng“Biểu diễn tốt nhất” và “ Gian trưng bày thiết kế tốt nhất”

Ở Jakarta vào ngày 22 tháng 12, lãnh đạo Ban Thể Thao và Tuổi Trẻ đã mời các học viên đến tham gia Ngày Thể Thao Quốc gia được tổ chức ở Lapangan Merdeka, có hơn 1.000 người đã tham dự. Các học viên đã biểu diễn các bài tập luyện và giới thiệu Pháp Luân Công đến với những người tham gia. Sự kiện này đem lại một bức tranh tích cực của Pháp Luân Công đến với người dân ở Indonesia, đặc biệt ở miền Bắc Samutra. Sau sự kiện, chúng tôi đã nhận được một giải thưởng bởi lãnh đạo Ban Thể Thao và Tuổi Trẻ.

2003-2-6-indo-piagam--ss.jpg
Giấy chứng nhận giải thưởng được ban hành bởi Ban Thể Thao và Tuổi Trẻ của Bắc Samatra, Indonesia.

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2004, Thống đốc của Samatra Utara, ông Rizal Nurdin tuyên bố Pháp Luân Công là một trong những môn Thể Thao được tập luyện ở toàn quốc mà đã vượt qua ranh giới quốc gia, tín ngưỡng, và có tính phi chính trị.

Từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 24 tháng 4 năm 2004, trụ sở chính của Cục phòng chống tham nhũng của cảnh sát quốc gia Peru đã tổ chức cho 100 nhân viên cảnh sát học Pháp Luân Công vào 8 giờ sáng ngày thứ bảy hàng tuần tại sân tập luyện trên quảng trường quân sự ở Lima. Vào ngày 24 tháng 4, một buổi lễ trao giải đã được tổ chức trên sân tập. Các học viên Pháp Luân Công, bà Mei Jiang và Ying Su đã có mặt với một giấy chứng nhận đánh giá cao được ký tên bởi Giám đốc của Cục phòng chống tham nhũng để khen ngợi sự cống hiến của họ trong việc sẵn sàng hướng dẫn miễn phí Pháp Luân Công. Viên chức cảnh sát đã tổ chức buổi lễ nói “Sự cống hiến quên mình này xứng đáng được khen ngợi và tôn trọng từ tất cả mọi người.”

2004-5-4-peru-5--ss.jpg
Giấy chứng nhận đánh giá cao được ban hành bởi Cục phòng chống tham nhũng để khen ngợi sự cống hiến quên mình của các học viên.

Vào ngày 20 tháng 10 năm 2007, Liên minh Dân chủ Đông Nam Á đã gửi một bức thư công nhận đến Tổ chức Thế giới Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) về những nỗ lực của tổ chức trong việc ủng hộ nhân quyền. Một đại diện của WOIPFG phát biểu tại cuộc họp, được tổ chức bởi Hội đồng Tự do Cu Ba tại khách sạn Marriott ở Miami, Florida.

2007-10-22-seadc--ss.jpg
Lá thư của Liên minh Dân chủ Đông Nam Á công nhận [đóng góp] của tổ chức WOIPFG

Lý do thế giới ban tặng Pháp Luân Công những giải thưởng và các hình thức công nhận khác là vì, sau khi tìm hiểu cách mà các học viên đã giữ vững các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, con người có được can đảm trong việc lên tiếng bảo vệ công lý. Những danh hiệu này được coi là bằng chứng lịch sử của việc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/15/“法轮大法好”全世界都知道(图)-243954.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/16/126755.html
Đăng ngày 11-08-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share