Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-09-2020] Trong các ngày 28, 29 tháng 8 và ngày 1 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động tại trung tâm thành phố Stockholm. Họ giới thiệu về môn tu luyện thiền định và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lợi nhuận do chính quyền nước này hậu thuẫn.

a4b1ef6fda599f5f86578271dc043f66.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Mynttorget bên cạnh tòa nhà Riksdag ở Stockholm vào các ngày 28-29/8 và 1/9

434e42b4f2de820d6137431bd978c026.jpg

434e42b4f2de820d6137431bd978c026.jpg

Những người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

6516d5d78ffbc9760157e4c3424cc746.jpg

Một số người ký tên vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Một phụ nữ đến từ Iran: “Được gặp các bạn hôm nay thật là tuyệt!”

Ngày 28 tháng 8 (thứ Sáu), bà Gulli, một học viên người Iran, đã nhìn thấy ba phụ nữ Iran đọc các tấm áp phích và thảo luận về chúng. Bà chào họ bằng tiếng Farsi (tiếng Ba Tư). Một phụ nữ trong đó có tên Frida nói rằng cô rất hứng khởi.

Cô Frida cho biết: “Tôi vừa từ Gothenburg chuyển đến Stockholm. Tôi đã hai lần gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Gothenburg và tôi đã học một số bài công pháp. Tôi thấy thật tuyệt vời. Tôi muốn liên hệ với các học viên địa phương để học Pháp Luân Đại Pháp sau khi kết thúc kỳ nghỉ ở Pháp trở về. Được gặp các bạn hôm nay thật tuyệt!“

Sau đó, cô giới thiệu hai người bạn của mình, cô Roya và cô Sanaz với học viên Gulli. Những phụ nữ này đã hỏi một số câu hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Gulli đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Họ chăm chú lắng nghe và hỏi một số câu hỏi. Họ nói rằng họ ngưỡng mộ các học viên khi có thể kiên định đức tin của mình đến vậy khi đối mặt với cuộc bức hại. Tất cả họ đều nói muốn học môn tu luyện.

Khi biết cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, đã được dịch ra 40 thứ tiếng, gồm cả tiếng Farsi, cả ba phụ nữ đã đặt mua sách. Cô Frida và bà Gulli đã hẹn gặp ở một nhóm trực tuyến để đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

1ab23226f7b23071d5285092ccdea489.jpg

Bà Gulli giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ba phụ nữ Iran

Kinh hoàng trước cuộc bức hại, một người Thụy Điển thốt lên: “Điều này là không thể chấp nhận được!”

Đến từ Karlstad, miền Trung Thụy Điển, cô Nina và mẹ của cô, bà Isabell yêu thích khí công, vì vậy họ đã dừng lại một lúc và quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Cả hai mẹ con đều nói rằng họ cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Họ thấy sốc khi đọc thông tin về cuộc bức hại.

Sau khi nghe các học viên giải thích về Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, cô Nina liền thốt lên: “Tôi không thể tưởng tượng được rằng thời gian chờ đợi cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc lại ngắn đến như vậy. Giết người theo nhu cầu với quy mô lớn như vậy là quá ác độc và phi nhân tính! Đây là điều không thể chấp nhận được.”

Họ đã ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại. Cô Nina đã lấy thêm nhiều tờ rơi để có thể giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bạn bè của mình, những ai quan tâm đến khí công.

fa0ef20869e52028730f46e6d237f274.jpg

Cô Nina và mẹ, bà Isabell

“Liên minh Châu Âu không nên giữ im lặng”

Một phụ nữ trung niên đã dừng lại và đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng sống. Sau đó bà đã ký vào bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại.

Bà cho biết: “Tôi hy vọng chữ ký của mình sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại này càng sớm càng tốt. Tôi biết ĐCSTQ bức hại những người không phù hợp với hệ tư tưởng của nó. Bây giờ tôi lại phát hiện ra cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp này! Điều này khiến tôi liên tưởng tới việc đàn áp của ĐCSTQ đối với người dân Hồng Kông đấu tranh vì tự do và dân chủ.”

“Tôi biết ĐCSTQ đã thành lập một viện Khổng Tử ở Thụy Điển, nói là để truyền bá văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nhưng mục đích thực sự của nó là để xâm nhập vào các nước phương Tây và truyền bá văn hóa Trung Cộng. Đây là điều không thể chấp nhận được.”

Bà kêu gọi chính phủ Thụy Điển và các chính trị gia trong Liên minh châu Âu cần có hành động. Bà nói rằng họ không nên giữ im lặng để bảo vệ lợi ích kinh tế, mà thay vào đó họ nên đoàn kết lại để có chế tài đối với ĐCSTQ và ngăn chặn nó thực hiện những hành vi sai trái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/5/411327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/12/186744.html

Đăng ngày 15-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share