Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-08-2020] Một giáo viên tiểu học ở thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án bí mật năm năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tang Trung Mỹ, 47 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2020, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu liên quan, cùng một ít tiền mặt của bà. Bà Tang đã tuyệt thực để phản đối bức hại sau khi bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Bạch Thành.

Cuối tháng 2, bà bị bắt giữ chính thức và sau đó bị kết án vào tháng 6 năm 2020. Hiện bà đang bị cầm tù ở khu 13 của Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Thông tin chi tiết về tình huống của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tang bị bức hại vì đức tin của mình. Bà từng bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vì đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2000.

Sau khi bà được thả khỏi trại lao động, công an liên tục sách nhiễu bà và người thân. Không thể chịu nổi áp lực, chồng bà đã ly dị bà và bà được trao quyền nuôi con.

Bà Tang cũng bị trường tiểu học đuổi việc vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, bà phải chuyển từ quê nhà ở thành phố Tư Bình tới Bạch Thành (cách khoảng hơn 480 km) và làm một số việc vặt để mưu sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/28/411054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/5/186635.html

Đăng ngày 11-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share