Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Phần Lan

[MINH HUỆ 25-8-2020] Ngày 20 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan đã cùng nhau luyện công tại Công viên Hesperia ở Helsinki. Gần công viên là một hồ nước và Nhà hát Quốc gia Phần Lan nổi tiếng. Tiếng nhạc êm dịu cùng những động tác khoan thai, nhẹ nhàng đã thu hút sự chú ý của người đi đường.

90eb7b5cbab04e54dde213f589236719.jpg

10cc1fd0aac40e5e3175b58671c8437b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

ab19274ab883e6346ad57b208cc15a34.jpg

1a2bb9b97a9be5e1481b585e82d202af.jpg

Những động tác khoan thai, nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của người đi đường

Một phụ nữ trông thấy thông điệp của các học viên trên mạng xã hội đã đến để học các bài công pháp. Cô kể rằng cô biết tới Pháp Luân Đại Pháp từ 10 năm trước và đã học luyện công. Sau khi biết đến sự kiện này trên mạng xã hội, cô lại đến học. Cuối cùng, cô nói: “Những bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thư giãn. Tôi còn cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ.”

8be0b585a0312d2b45286269850a9df6.jpg

a5d61aa650c878bd80c64a2b659dcf30.jpg

Người dân địa phương đến để học Pháp Luân Đại Pháp

Anh Antti đang đi dạo cùng chú chó của anh. Sau khi biết được đây là một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã ký bản kiến nghị. Anh nói với các học viên: “Tôi có một người bạn làm ở bộ ngoại giao. Tôi sẽ gọi điện cho cậu ấy và nói với cậu ấy về Pháp Luân Đại Pháp.”

b5a7a68894b200424a3f3fc0190dfae6.jpg

ad7d9fc66f8287aca9deedff4f5336f9.jpg

Sau khi các học viên giảng chân tướng, mọi người đều đồng ý ủng hộ nỗ lực ôn hoà của Pháp Luân Đại Pháp để chấm dứt cuộc bức hại

Cô Outi đang đi dạo cùng các bạn của mình. Cô là một thư ký văn phòng, và chưa từng nghe đến Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã bị sốc khi nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Cô nói với các học viên: “Chúng tôi phải tiếp sức cho các bạn, các bạn hãy tiếp tục nhé.”

Một phụ nữ đang chạy bộ qua đó. Khi nhìn thấy màn trình diễn các bài công pháp, cô liền dừng lại và hỏi: “Các bạn đang làm gì vậy?” Các học viên giải thích cho cô về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng cô đã đặt thêm nhiều câu hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp là gì? Những điều các bạn đang kể với tôi xảy ra ở đâu, và tại sao cuộc bức hại lại xảy ra?” Sau khi nghe nói về cuộc bức hại và những hành động tàn ác liên quan tới nó, cô đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô nói với các học viên: “Hãy tiếp tục nhé!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/25/410937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/1/186587.html

Đăng ngày 03-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share