Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ý

[MINH HUỆ 25-07-2020] Cách đây 21 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện tự thân ôn hòa. Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các sự kiện để tưởng nhớ các học viên đã bị qua đời do cuộc bức hại này.

Ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Rome để yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại. Họ luyện các bài công pháp, phát tặng tờ rơi, và thông tin cho người qua đường về cuộc bức hại.

30cb72fe93da7a304ca4acc8fd6e5d37.jpg

Luyện công tập thể trước Đại sứ quán Trung Quốc

Các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Villa Borghess ở Rome để tưởng nhớ các học viên đã qua đời do bị bức hại.

616f3d549bf7d94077dce2d1153f0f2c.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm tại Công viên Villa Borghess ở Rome

Ngày 21 tháng 7, các học viên đã tổ chức lễ mít-tinh “Chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 21 năm” tại Quảng trường Montecitorioin trước Tòa nhà Quốc hội.

80950df816ab6ac5216cee35881e87dd.jpg

Luyện công tập thể trước Tòa nhà Quốc hội Ý vào ngày 21 tháng 7

Một số Nghị sỹ phát biểu trong lễ mít-tinh đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì sự dũng đảm và kiên trì của họ, đồng thời đã kêu gọi chính phủ Ý giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền nước này hậu thuẫn.

Trong lễ mít-tinh, Thượng Nghị sỹ Lucio Malan, Chủ tịch Liên minh Nghị viện về Trung Quốc (IPAC), đã phát biểu phản đối cuộc bức hại.

Thượng Nghị sỹ Malan phát biểu: “Cảm ơn những minh chứng của các bạn, sự kiên trì của các bạn. Chúng ta phải tiếp tục thực hiện nguyên lý tốt đẹp Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Đó là chân lý.”

“Mọi người cần biết điều gì đang xảy ra, như nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Một số người cho rằng điều này là bịa đặt. Nhưng thật không may rằng, đó lại là sự thật. Chúng ta phải nhận thức được việc này và yêu cầu các chính phủ cần có lập trường. Các chính phủ không nên lại giữ im lặng nữa. Chúng ta cần đoàn kết phản bức hại.”

f73c8041eed10820b364f6a87cc7ae2f.jpg

Trong bài phát biểu tại lễ mít-tinh, Thượng Nghị sỹ Lucio Malan cho hay: “Các chính phủ không được giữ im lặng nữa”

dfb663a19abab584b988f6cbf77c47c3.jpg

Bà Lino Pettazzi, Nghị sỹ Hạ viện Ý, đã tham dự lễ mít-tinh, và lắng nghe các học viên kể về những ngược đãi mà họ đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại

Bà Elisabetta Zamparutti, cựu Nghị sỹ Hạ viện Ý, nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt nhất trên hành tinh này. Bà đã ủng hộ những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại trong nhiều năm qua.

Ông Vito Comencini, Hạ Nghị sỹ phát biểu: “Trách nhiệm của chúng tôi là hỗ trợ các bạn. Đây là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Tất cả mọi người ở các cơ quan chính phủ nên tự hỏi tại sao họ lại nhắm mắt làm ngơ trước thảm kịch đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi ủng hộ các bạn.“

Hai học viên người Trung Quốc đã kể về những bức hại mà bản thân họ đã trải qua.

Bà Triệu Lý Lực, một học viên Pháp Luân Công đến từ Thâm Quyến, kể lại rằng, vào tối ngày 30 tháng 6 năm 2000, khi bà đang ở nhà một mình thì một cảnh sát mặc đồng phục và bảy người đàn ông khác đã xông vào nhà bà mà không đưa ra bất kỳ văn bản nào.

Bà bị bắt và bị giam giữ tại Trại tạm giam Xà Khẩu Thâm Quyến. Để phản bức hại, bà và một số học viên Pháp Luân Công khác bị giam giữ ở đó đã tuyệt thực.

Sáu lính canh đã còng tay bà vào một chiếc giường khung kim loại: hai người giữ tay, hai người giữ chân bà, và hai người dùng ống cao su để bức thực bà. Các học viên khác đang tuyệt thực bị bắt phải xem cảnh này.

Ông Lý Thụ Cường, một học viên Pháp Luân Công đến từ Thâm Quyến, kể rằng ông đã bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam Quận Đông Thành sau khi ông kháng nghị cho được quyền được tu luyện Pháp Luân Công ở Quảng trường Thiên An Môn vào ngày Giáng sinh năm 2000.

Ông và các học viên khác đã tuyệt thực để phản bức hại. Khi một học viên trong số họ cự tuyệt việc bị bức thực, ông ấy đã bị trói vào giường khung kim loại và bị sốc điện bằng dùi cui điện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/25/409579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/28/186075.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share