Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 23-07-2020] Ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh phụ trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, và ông David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế, đã điều tra nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do nhà nước hậu thuẫn trong nhiều năm, và đã công bố báo cáo điều tra của họ.

Trong cuộc mít-tinh trực tuyến vào ngày 20 tháng 7 năm 2020, họ đã đưa ra một số đề xuất cho chính phủ Canada, trong đó có việc dùng Đạo luật Magnitsky để xử phạt 14 quan chức của ĐCSTQ đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Matas đưa ra 10 đề xuất với chính phủ Canada để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống

Trong bài phát biểu của mình, ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng, đã đưa ra các đề xuất để chấm dứt hành vi sát hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Ông nói: “Khi trình bày về cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi chú trọng đặc biệt đến nạn sát hại hàng loạt các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ cho cấy ghép.”

“Câu hỏi mà tôi muốn trả lời ngắn gọn là Canada có thể góp phần chấm dứt hành vi lạm dụng này như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn mà tôi có đây, tôi sẽ nhanh chóng đưa ra các đề xuất.”

“Trước hết, Nghị viện cần ban hành ngay Dự luật S-204 đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các bên và dự luật này định tội tiếp tay cho việc lạm dụng ghép tạng ở nước ngoài.”

“Thứ hai, Nghị viện cần sửa đổi đạo luật miễn trừ nhà nước khiến [thủ phạm] phải chịu trách nhiệm dân sự khi tiếp tay cho hành vi lạm dụng cấy ghép ở nước ngoài.”

“Thứ ba, chính phủ Canada cần ký và phê chuẩn công ước của Hội đồng Châu Âu về chống buôn bán tạng người.”

“Thứ tư, chính phủ Canada cần đưa vấn đề lạm dụng ghép tạng của Trung Quốc ra thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong các chương trình nghị sự về nhân quyền khi cần có sự chú ý của hội đồng.”

“Thứ năm, chính phủ Canada cần xác định thủ phạm lạm dụng ghép tạng của Trung Quốc theo luật Magnitsky của Canada.”

“Thứ sáu, chính phủ Canada cần áp dụng lệnh cấm nhập cư đặc biệt đối với những tòng phạm lạm dụng ghép tạng ở nước ngoài.”

“Thứ bảy, một cơ quan lập pháp cấp tỉnh cần ủy quyền cho các nhà quản lý và quan chức y tế lập các báo cáo bắt buộc về du lịch cấy ghép.”

“Thứ tám, một cơ quan lập pháp cấp tỉnh cần cấm [việc cấp] bảo hiểm cho du lịch cấy ghép.”

“Thứ chín, ngành y tế và đạo đức sinh học cần đặt ra các tiêu chuẩn chuyên môn về đạo đức và sinh học cụ thể để ngăn chặn sự tiếp tay cho lạm dụng cấy ghép ở nước ngoài.”

“Và thứ mười, các bệnh viện và trường Đại học Canada cần áp dụng các chính sách ngăn chặn bất kỳ sự hỗ trợ nào của các bệnh viện và bác sỹ tiếp tay cho lạm dụng cấy ghép tạng ở nước ngoài.”

“Tôi đề nghị thực hiện tất cả 10 đề xuất này, nhưng ngay cả khi chỉ thực hiện được một trong số đó, chúng ta cũng sẽ có được tình hình khả quan hơn, tránh được hành vi tiếp tay, và giúp chấm dứt nạn giết hại hàng loạt các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ.”

Ông Kilgour: Canada phải có lập trường mạnh mẽ phản đối ĐCSTQ

Ông Kilgour đề nghị rằng Canada cần có đường lối cứng rắn hơn đối với chế độ cộng sản Trung Quốc, như đối với 14 quan chức ĐCSTQ tham gia vào cuộc bức hại, từ chối cho Huawei tham gia vào 5G ở Canada, và đi đầu các chiến dịch đa phương để cô lập những tội phạm của ĐCSTQ trên phạm vi quốc tế.

“Canada một lần nữa phải liên kết với các nền dân chủ để ủng hộ việc trừng trị những thủ phạm nhân quyền, và thúc đẩy những thay đổi để có thể loại chế độ tồi tệ nhất này ra khỏi hội đồng nhân quyền.”

“Chúng ta phải tập trung vào việc theo đuổi các mục tiêu quốc tế quan trọng đối với người Canada và thế giới. Như vậy thì, lần tới khi chúng ta muốn có vị trí nào đó trong Hội đồng Bảo an, chúng ta có thể tự hào về những gì chúng ta đã đứng ra bảo vệ, cho dù là thắng hay thua.”

Ông lên án cuộc bức hại kéo dài 21 năm của ĐCSTQ và nạn thu hoạch tạng sống.

“Một trong những điều cần làm đó là có lập trường kiên quyết hơn trong việc phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, tín đồ Cơ Đốc giáo, và các nhóm thiểu số khác ở khắp Trung Quốc.”

“Các phương tiện truyền thông có thể giúp đỡ đáng kể bằng cách đưa tin về những khuyến nghị gần đây, và nêu danh sách tên 14 quan chức Trung Quốc đã hành ác với các học viên Pháp Luân Công. Việc mọi người trên cả nước đã tham dự và đưa tin về lễ mít tinh hôm nay cũng có thể trợ giúp. Đây là lúc phá vỡ sự im lặng này.”

Cựu đồng Chủ tịch Đại hội đồng Do Thái Canada: “Chúng ta sẽ nói gì với con chúng ta khi chúng hỏi ‘Chúng ta đã làm gì [để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng]’?”

Giáo sỹ Tiến sỹ Reuben Bulka, cựu đồng Chủ tịch Đại hội đồng Do Thái Canada, cho biết ông đánh giá cao ông David Matas và ông David Kilgour, hai ông đã có những phát hiện chấn động về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cuộc điều tra gần đây cho thấy nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra.

“Câu hỏi mà chúng ta phải tự hỏi mình, ngoài những ý tưởng tuyệt vời mà ông David đã đưa ra, rằng chúng ta cần đảm bảo rằng không có chính phủ tự do nào trên thế giới cho phép loại hành vi thu hoạch tạng như thế ở Trung Quốc.”

“Chúng ta cũng phải tự hỏi, rằng cá nhân mình có thể làm được gì. Làm cách nào chúng ta có thể gửi đi thông điệp? Và có lẽ chúng ta phải hỏi rằng, chẳng hạn như khi tới Thế vận hội, chúng ta đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội, rằng nó không nên diễn ra ở [Bắc Kinh] kia.”

“Đây là điều xấu xa mà họ đã làm. Nó không đáng xảy ra. Và bây giờ có lẽ chúng ta phải tự hỏi mình rằng chúng ta sẽ nói gì với con cái khi chúng hỏi chúng ta đã làm gì?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186065.html

Đăng ngày 03-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share