Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ.

e648a57a0d994c35e4ed13e70461c517.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức các hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kéo dài 21 năm ở Trung Quốc.

8c4a606834b6ac66b35cdcf432257d47.jpg

c1a306d1c22cf2c1e59a94a0c6f9de5a.jpg

Người qua đường dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Ba Nghị sỹ Quốc hội Pháp và một cựu nghị sỹ đã ký bản tuyên bố liên minh toàn cầu nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

6ae363af177eaa31fbbbc86e2606e52e.jpg

Bà Frédérique Dumas, Nghị sỹ Quốc hội Pháp, ký bản tuyên bố kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

1dca1d88f9da7a2e5f9a449ea5deb53b.jpg

Ông Jean-Luc Lagleize, Nghị sỹ Quốc hội Pháp, đã đưa ra tuyên bố bằng video để ủng hộ cuộc kháng nghị của các học viên nhằm phản đối cuộc bức hại

e20b00458047071fdf2095f8018d6f83.jpg

Bà Francoir Hostalier, cựu Nghị sỹ Pháp, lên án cuộc bức hại

42d748927f9a96b0922e86d5af66e815.jpg

Bà Bénédicte Pételle, Nghị sỹ Quốc hội Pháp, cũng ký bản tuyên bố

Ông Alain Bouc, Tiến sỹ Kinh tế, cũng là thành viên của Liên đoàn Nhân quyền (Nhóm Trung Quốc), đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông Bouc nói: “Tôi đại diện cho Liên đoàn Nhân quyền, ủng hộ các bạn trong cuộc kháng nghị phản đối cuộc bức hại. Vì các bạn tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, nên mọi người đều tán đồng.”

“Tuy nhiên, ĐCSTQ lại không chấp nhận bất cứ tư tưởng khác biệt nào. Hễ có tư tưởng bất đồng nào, Đảng sẽ lợi dụng truyền thông, hệ thống tư pháp, cảnh sát, giáo viên, và nhà văn để thể hiện điều này.”

Ông cho biết ông đã rà soát các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và hầu hết đều được thực hiện theo cách này.

Ông nói: “Quyền tự do phải được tôn trọng, nền tư pháp cần phải công bằng, độc lập. Cho dù là Pháp Luân Công hay các nhóm khác, thì họ đều nên có quyền tự do tín ngưỡng. Các luật sư bảo vệ Pháp Luân Công, như ông Cao Trí Thịnh, nên được hưởng quyền tự do độc lập tư pháp.”

“Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có được sức mạnh nhờ sự đồng lòng. Điều này rất quan trọng. Việc họ thể hiện quan điểm trên danh nghĩa tự do, và lên tiếng vì tự do từ trái tim.”

Ông Harold King của Hiệp hội Các Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch tạng (DAFOH) phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông cho hay ĐCSTQ ban đầu đã che đậy sự bùng phát của virus corona ở Vũ Hán và tung tin thất thiệt, dẫn tới đại dịch toàn cầu. Từ sự lan rộng của virus corona trên khắp thế giới, chúng ta có thể thấy rằng ĐCSTQ thao túng các con số như thế nào.

08c5805ce4f42982bf41b25cb606eac5.jpg

Cô Luna, Quản lý Toàn quốc của Pháp trong Liên minh Quốc tế Yêu cầu Chấm dứt Nạn Lạm dụng Cấy ghép tại Trung Quốc (ETAC)

Cô Fiorella Luna là Quản lý Toàn quốc của Pháp tại Liên minh Quốc tế về Chấm dứt Nạn Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Úc. Phát biểu tại lễ mít-tinh, cô cho biết từ năm 2019 đến 2020, liên minh đã thu thập được hơn 200 hồ sơ và bản ghi âm cuộc trò chuyện điện thoại với các bác sỹ tại các bệnh viện Trung Quốc.

Cô cho biết: “Bằng chứng thu thập được đã được gửi tới các quan chức chính phủ ở nhiều quốc gia. Chúng tôi cũng yêu cầu Ủy ban Điều tra của Liên Hiệp Quốc tiến hành điều tra nạn cưỡng bức thu hoạch tạng của Trung Quốc.”

Cô Luna cho biết tổ chức của cô đã đưa ra bản kiến ​​nghị với Hiệp hội Ngôi nhà Tự do hồi tuần trước.

Cô nói: “Tôi hy vọng rằng ở các nước phương Tây, luật hạn chế nạn buôn bán nội tạng có thể được thông qua để ngăn chặn tội ác phản nhân loại này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/26/186045.html

Đăng ngày 29-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share