Bài viết của học viên ở Florida, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 25-07-2020] St Augustine, Florida là thành phố lâu đời nhất nước Mỹ, được các nhà thám hiểm Tây Ban Nha khai phá vào năm 1565. Đây là một điểm du lịch nổi tiếng với một pháo đài lịch sử, nhà thờ nguy nga, phong cách kiến trúc thú vị và cuộc sống về đêm. Một công viên ở trung tâm của thành phố này là công trình kỷ niệm Hiến pháp năm 1812 khi Florida chưa thuộc về Hoa Kỳ.

Ngày 18 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida đã tổ chức một sự kiện và lễ cầu nguyện trong công viên để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp. Trong suốt những năm này, các học viên ở Trung Quốc đã bị sách nhiễu, bị đuổi việc, bị đánh đập, và thậm chí còn bị tra tấn đến chết.

616901fc43d2e9c83707ad9136dffa2f.jpg

Các bảng thông tin lớn thể hiện sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp vào những năm 1990 và những lợi ích đem lại cho hàng triệu người về cả sức khỏe cũng như sự cải thiện các mối quan hệ của họ. Các bảng trưng bày khác cung cấp tư liệu về sự khởi phát của cuộc bức hại do sự đố kỵ của các lãnh đạo ĐCSTQ và cuộc bức hại này đã nhanh chóng leo thang như thế nào thành việc bắt giữ số lượng lớn những người đàn ông và phụ nữ vô tội, già có, trẻ có, chỉ đơn giản vì họ cùng nhau luyện các bài công pháp và tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Người qua đường đã dừng lại để lắng nghe các học viên giải thích lý do tại sao họ lại thực hiện những việc như vậy và tầm quan trọng của việc hiểu được bản chất của chính quyền cộng sản, đặc biệt là với sự che đậy và lây lan của virus từ Vũ Hán, Trung Quốc. Bản kiến nghị được chuẩn bị sẵn cho mọi người ký, và gần như tất cả những người đọc bảng trưng bày hay trò chuyện với các học viên đều ký tên để ủng hộ việc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp đối với một cuộc bức hại bất công và vô căn cứ này.

48ad75b616e1f21d3473083a4dccb68c.jpg

52d97a37046659c7707206f8d420c96f.jpg

Một học viên trẻ đứng bên bàn thỉnh nguyện và nói rất kỹ về bản chất của chủ nghĩa cộng sản và việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào để bảo vệ đức tin của mình. Một học viên lớn tuổi người phương Tây đã lái xe nhiều giờ để đến tham gia sự kiện. Học viên này rất ấn tượng và khen ngợi các bậc phụ huynh đã nuôi dạy con cái của mình dựa trên những nguyên lý chân chính.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/25/186026.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share