Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2020] Một cư dân thành phố Phụ Tân đã bị kết án một năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Nam Kim Hương, một chủ tiệm bánh, đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 26 tháng 11 năm 2019, sau khi bị một cảnh sát giả là người đã từng đến học làm bánh của bà ngày trước lừa mở cửa. Máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Bà bị giam trong Trại tạm giam Tân Địa kể từ đó.

Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Nam tới Viện Kiểm sát Quận Hải Châu vào tháng 12 năm 2019. Trước khi truy tố bà, công tố viên đã hai lần trả lại hồ sơ vì thiếu bằng chứng.

Bà Nam đã bị đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 6 năm 2020 tại Tòa án Quận Hải Châu, và gần đây bà đã bị kết án. Bà đã nộp đơn kháng cáo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/11/408867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/23/185997.html

Đăng ngày 26-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share