Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Slovakia

[MINH HUỆ 23-06-2020] Ngày 20 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động tại trung tâm thành phố Galanta, Slovakia. Họ trình diễn các bài công pháp, giới thiệu về Pháp Luân Công và nói cho mọi người biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện này như thế nào ở Trung Quốc. Màn trình diễn luyện công đẹp mắt cùng âm nhạc dịu êm đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều người trong số họ đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

ce36441ce7868b00baa5238cc5f061bc.jpg

98477c258ec2d22b8faf0937c5cdcfe9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức nhiều hoạt động tại trung tâm thành phố Galanta.

Khi nghe đến sự tàn bạo của ĐCSTQ chống lại những người vô tội trong suốt 20 năm qua, người dân Slovakia đã lên án ĐCSTQ và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Một người phụ nữ trẻ tuổi đã có một chuyến đi đặc biệt từ một thành phố lân cận tới đây để học các bài công pháp Pháp Luân Công. Một người phụ khác bày tỏ mong muốn được trợ giúp truyền rộng những thông tin này và dẫn nhiều người khác đến ký bản kiến nghị.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/23/408095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/28/185678.html

Đăng ngày 29-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share