Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 22-06-2020] Ngày 20 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện tại Karlsruhe và Munich, để nâng cao nhận thức của cộng đồng về môn tu luyện thiền định và cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc.

Nâng cao nhận thức tại Karlsruhe

Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và thông tin cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ tại Quảng trường Marktplatz ở trung tâm thành phố Karlsruhe. Người qua đường đã dừng lại dõi xem và trò chuyện với các học viên, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

948035576a634d32ecdcb425f1ac9d48.jpg

94e34183389d66834d3e8c0ac32596a0.jpg

Người qua đường dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công

7f9a46e4d0ef6a27b17e68541d2520a7.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trên quảng trường Marktplatz tại Karlsruhe

Một tín đồ Phật giáo cho biết cô đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Cô đã từng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cô hy vọng rằng trong khủng hoảng của dịch virus corona hiện nay, mọi người sẽ tìm lại được giá trị truyền thống.

Hai phụ nữ đã ký bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Họ nói sự kiện cộng đồng này là một hình thức rất tốt để thu hút sự chú ý của cộng đồng đến vấn đề quan trọng nhường này.

Người qua đường ở Munich nhấn mạnh tầm quan trọng của các giá trị truyền thống

210b9ba2870346c6c2055b4385d6b0b8.jpg

722dda8835593598b77d9689983d4b06.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công ở Rotkreuzplatz tại Munich

a7a39fab653902d76ec1930b1e123593.jpg

Một người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người tỏ ra hứng thú với màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số người nói rằng họ có thể cảm nhận được một trường năng lượng. Một người đàn ông đã bắt chước làm theo các động tác tay của các học viên khi họ trình diễn bốn bài công pháp đầu.

Cô Iris Schuster đã ký bản kiến nghị và cho biết cô đã luyện khí công được 8 năm. Cô nói: “Khí công rất có ý nghĩa với tôi. Tôi hy vọng mọi người đều có thể thực hành.”

Cô nói: “Các học viên Pháp Luân Công đã phản bức hại trong nhiều năm. Nhiều học viên đã bị giết hại để lấy nội tạng. Đây là một thực tế không thể tin được. Mọi người cần ký tên vào bản kiến nghị để giúp chấm dứt tội ác này.”

Cô Schuster cũng trò chuyện về đại dịch virus corona hiện nay và đồng ý rằng sự đồng lõa của nhiều chính quyền đối với tội ác của ĐCSTQ đã dẫn đến sự lây lan của virus corona.

Cô Schuster cho biết: “Truyền thống, văn hóa, và các giá trị đang đối mặt với nguy cơ bị mất đi trong tiến trình “Thế giới mới” và “Toàn cầu hóa. Đặc biệt là trong đại dịch hiện nay, một lần nữa chúng ta đã nhận thức được về những giá trị truyền thống thực sự quan trọng này. Để có một cuộc sống thực sự tốt đẹp và bình yên, chúng ta cần có những giá trị như vậy.”

Vợ chồng anh Pius Kirchler đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh Kirchler nói rằng anh biết có nhiều người đang bị bức hại ở Trung Quốc và nạn thu hoạch tạng sống là tội ác kinh hoàng nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/22/408056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/27/185662.html

Đăng ngày 28-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share