Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 04-06-2020] Hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trước ngày Lễ Ngũ Tuần của Cơ đốc giáo – nghi lễ được tổ chức vào ngày thứ 49 (tức ngày Chủ Nhật thứ 7) sau ngày Chủ Nhật Phục sinh. Những sự kiện này đã được tổ chức tại thành phố Graz – thủ phủ của Bang Styria, và Sankt Pölten – thủ phủ của Bang Hạ Áo (Lower Austria).

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện truyền thống bắt nguồn từ Trung Quốc. Hiện nay, pháp môn đã được luyện tập tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại nhắm vào pháp môn này.

Đại dịch virus corona đã một lần nữa khiến Trung Quốc trở thành một chủ đề được bàn tán. Các hoạt động giảng chân tướng vào hôm thứ Bảy đã khiến cho nhiều người hiểu rõ những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống do nhà nước hậu thuẫn để kiếm lời.

Các học viên đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ còn thu thập chữ ký để lên án ĐCSTQ. Rất nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị.

Một nhà thiết kế thời trang mới chuyển từ Ghana đến Graz. Anh cho hay, anh biết ĐCSTQ tà ác như thế nào, và đã ký vào bản kiến nghị không chút ngần ngại.

4b31e43e3452dbc62937e624dbfee7a9.jpg

Nhà thiết kế thời trang mới chuyển từ Ghana tới Graz ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Hai sinh viên Trung Quốc đã tìm hiểu về vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng, và việc Pháp Luân Công được thực hành ở khắp nơi trên thế giới như thế nào, cũng như sự khác nhau giữa Trung Quốc và Trung Cộng. Họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và cảm ơn các học viên vì đã cung cấp cho họ những thông tin này.

c186cae4d2ee27f4b6fe49f27d802907.jpg

d1ffc9dc41e13585556c95e1f06598db.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Một phụ nữ nói: “Tuần nào tôi cũng thấy các bạn phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Vienna”. Cô đã bảo các con mình nhận những bông hoa sen giấy được gấp thủ công từ các học viên. Họ đã rất vui.

aac95fca381d33d43b35a2f151a6042d.jpg

Người qua đường dừng lại trước bàn bày tài liệu thông tin về Pháp Luân Công

Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem màn trình diễn luyện công ở Sankt Pölten của các học viên. Một số còn bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp.

a91c533a1708d8fc7ebf2b5d9d3ea8da.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị lên án tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/4/407263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/8/185425.html

Đăng ngày 09-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share