Bài viết của Lý Huệ Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 14-05-2020] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, Sư phụ Lý đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Môn tu luyện cổ truyền cả tâm lẫn thân này đã mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) tại Đài Loan đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại nhiều huyện và thành phố. Nhiều nhà lập pháp, người đại diện và học giả đã gửi những lời chúc mừng nhân sự kiện này và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

Pháp Luân Công làm lợi cho xã hội

Ông Tô Tử Vân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia nhận xét Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một ngày quan trọng bởi đây là ngày tôn vinh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và nhấn mạnh quyền tự do tín ngưỡng tại các quốc gia không chịu sự cai trị độc tài của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ông Tô nói: “Tôi muốn bày tỏ sự kính trọng tuyệt đối tới nhà sáng lập và các học viên Pháp Luân Công. Các bạn đã cho nhân loại thấy trí huệ và lòng can đảm. Tôi thường đi du lịch nước ngoài và khi tôi thấy người dân ở đó tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy tâm mình bình an. Các học viên Pháp Luân Công tu luyện cả tâm lẫn thân, họ luôn tốt bụng và quan tâm tới người khác. Pháp môn này có thể làm ổn định xã hội”.

Ông Hà Trừng Huy, một nhà nghiên cứu tại Hiệp hội Mô phỏng Chiến lược Đài Loan cho biết các học viên Pháp Luân Công luôn bảo trì được sự hòa ái bằng trí huệ và lòng can đảm tuyệt vời mặc cho sự bức hại và chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tất cả những ai ủng hộ tự do và dân chủ sẽ ủng hộ họ.

Ông Trương Kỳ Lộc, Đảng viên Đảng Nhân dân Đài Loan chia sẻ rằng Pháp Luân Công là một nhóm công dân tích cực và đóng góp vào sự cải thiện luân lý và đạo đức xã hội.

Kính trọng việc phơi bày bức hại của các học viên Pháp Luân Công

0a0c2b0e25307fe349c1a2e002e5f894.jpg

Nhà lập pháp Vương Định Vũ cảm ơn Đại sư Lý Hồng Chí đã giới thiệu Pháp Luân Công ra thế giới.

Nhà lập pháp Vương Định Vũ chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí và cảm ơn các học viên đã thể hiện nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ.

Ông Vương từng chứng kiến các học viên Pháp Luân Công thuyết phục nhiều du khách Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ tại nhiều sân bay quốc tế. Ông nói: “Họ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ chính phủ, không có nguồn lực hỗ trợ nhưng họ vẫn đối mặt với một đảng cộng sản với một bộ máy nhà nước to lớn. Đại sư Lý Hồng Chí là một người thầy vĩ đại. Tôi rất may mắn khi được sống cùng thời đại với Ngài Lý và những học trò xuất sắc của Ngài”.

Nhà Lập pháp Quản Bích Linh ca ngợi sự đóng góp của Pháp Luân Công cho nhân quyền trên toàn thế giới. Bà để ý rằng có nhiều người thuộc tầng lớp trí thức tu luyện Pháp Luân Công, coi trọng đạo đức và tu luyện bản thân. Bà nói rằng “Tôi thấy được sức mạnh của lòng tốt và nhân ái” ở các học viên Pháp Luân Công.

Ông Lý Dậu Đàm, giáo sư tại Trường Đại học Chính trị Quốc gia cho biết ông đánh giá cao quá trình kiếm sự thật của các học viên Pháp Luân Công. Ông nói một số giảng viên tại Đại học Chính trị là học viên Pháp Luân Công: “Họ khỏe mạnh, nghị lực và can đảm. Họ đã làm những gì tốt nhất để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tôi thực sự kính trọng họ”.

Nhà lập pháp Triệu Thiên Lân cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Công đã giúp nhiều người lấy lại sức khỏe. Ông nói: “Pháp Luân Công đã mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân Đài Loan. Các học viên Pháp Luân Công cũng đã tham gia rất nhiều sự kiện văn hóa và nghệ thuật. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi”.

Mọi người cần “Chân-Thiện-Nhẫn”

a4d106b57e65a4f382980ce8794b77d4.jpg

Ông Trương Mậu Nam, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc

Ông Trương Mậu Nam, Ủy viên Hội đồng Thành phố Đài Bắc, cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công nên được ca ngợi và được quần chúng nhân dân noi theo. Sự kiên định và không thỏa hiệp với thế lực tà ác là điều mà xã hội chúng ta nên học tập”.

Ông nói các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện sự chân chính không chỉ trong lời nói mà cả trong hành động của họ. Ông giải thích: “Pháp Luân Công đề cao Thiện. Thiện không chỉ giới hạn ở sự tử tế thông thường mà là sự từ bi ở một cảnh giới cao. Pháp Luân Công cũng đề cao Nhẫn, và đó không phải là khoan dung tạm thời mà là một sự bền bỉ”.

58c1b10118aa0cad0833e0ec500d26ad.jpg

Nhà Lập pháp Trần Bách Duy, đại diện cho Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan

Ông Trần Bách Duy, nhà lập pháp đồng thời là người phát ngôn của Đảng Xây dựng Nhà nước Đài Loan, cho biết Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại nhưng họ đối mặt với cuộc bức hại này bằng những hành động ôn hòa như kháng nghị bằng cách tọa thiền hay thiết lập một kênh truyền thông tin tức. Ông cho biết thêm rằng các nhóm cư dân khác ở Đài Loan có thể học được nhiều điều từ các học viên Pháp Luân Công.

Ông Trần chia sẻ rằng Đài Loan là một quốc gia dân chủ với số đông là người Trung Quốc và họ sẽ đứng về phía những nhóm bị bức hại và chịu thiệt thòi.

0450c44c581e650d60e166f30a764729.jpg

Nhà lập pháp Cao Gia Du

Hai nhà lập pháp Cao Gia Du và Thái Quát Ưng ghi nhận đóng góp của Pháp Luân Công đối với các vấn đề ổn định xã hội và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công.

e8f5e551813973b0977c9c4fe6372c9f.jpg

Nhà lập pháp Lâm Sưởng Tá cho biết thế giới đã thấy được công lao của Pháp Luân Công sau khi các học viên thể hiện sự kiên định với đức tin và đối mặt với bức hại trong hai thập kỷ qua.

Kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

d3a7ac593268ed4c2409d6b53d257173.jpg

Ủy viên hội đồng Lưu Diệu Nhân gửi lời chúc mừng nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 28 ngày Pháp Luân Công được giới thiệu tới công chúng và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí.

969322775a4d2f31607a75733caf9613.jpg

Ủy viên hội đồng thành phố Đài Bắc, ông Trương Chí Minh, cho hay ông mong sẽ có thêm nhiều người trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

519188086d8e3d930d5009be33606d19.jpg

Nhà lập pháp Mã Văn Quân chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý và “mong Chân-Thiện-Nhẫn sẽ cải biến thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn”.

Nhiều lời chúc mừng khác

Bà Vương Ấu Linh, thành viên của Viện Giám sát (một nhánh của chính phủ Đài Loan giám sát các nhánh chính phủ khác) cho biết tín ngưỡng có thể giúp con người trở nên từ bi và mọi người cần có tự do tín ngưỡng. Bà nhấn mạnh rằng ĐCSTQ đã bức hại tất cả các tín ngưỡng, trong đó có Pháp Luân Công, Cơ Đốc giáo và Phật giáo. Bà khích lệ các học viên Pháp Luân Công hãy tiếp tục đối mặt với cuộc bức hại và phơi bày bản chất thật của ĐCSTQ.

Nhà lập pháp Lưu Kiến Quốc cảm ơn Pháp Luân Công vì những đóng góp cho sự ổn định xã hội và chúc các học viên một Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới bình yên và hạnh phúc.

Ủy viên hội đồng thành phố Đài Bắc, ông Hồng Kiện Ích, cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã mang lại lợi ích cho nhiều người trên thế giới và chúc mừng sinh nhật Ngài.

Ông Hồng cho biết mỗi học viên Pháp Luân Công đều muốn trở nên tốt hơn và sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao bản thân họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185125.html

Đăng ngày 29-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share