Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-04-2020] Trong báo cáo thường niên năm 2020 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) công bố vào ngày 28 tháng 4 năm 2020 có đoạn viết: “Trong năm 2019, tình hình tự do tôn giáo ở Trung Quốc tiếp tục xấu đi.” Báo cáo một lần nữa đề nghị liệt Trung Quốc vào diện “Quốc gia đặc biệt đáng quan ngại” như 21 năm qua.

Báo cáo năm 2020 nhấn mạnh về sự giám sát gắt gao đối với người dân nước này. Báo cáo tuyên bố: “Chính quyền Trung Quốc đã lập nên một nhà nước giám sát bằng công nghệ cao, dùng nhận diện khuôn mặt và trí tuệ nhân tạo để giám sát các nhóm tín ngưỡng thiểu số.”

Báo cáo trình bày về tình trạng đàn áp các tín ngưỡng tôn giáo của Trung Quốc, trong đó có Pháp Luân Công. “Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ trong năm 2019 vì thực hành các bài công pháp thiền định của phong trào này hay phát tặng tài liệu về đức tin của họ. Các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà khoa học đã đưa ra bằng chứng cho thấy nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân—trong đó, nhiều người được cho là các học viên Pháp Luân Công—vẫn tiếp diễn trên quy mô lớn.”

Ông Johnnie Moore, ủy viên USCIRF cho rằng: “Trung Quốc là thủ phạm hàng đầu thế giới về nhân quyền và tự do tôn giáo. Không thể so sánh nó với bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới không chỉ vì những hành động không thể dung thứ của nó mà còn vì cách nó hỗ trợ và tiếp tay cho những hành động tương tự của các quốc gia khác trên khắp thế giới.”

Ông Moore cũng chỉ ra rằng các quốc gia khác vì theo đuổi tư lợi mà tiếp tục để Trung Quốc chơi theo luật riêng của mình, đặc biệt là tại Liên Hiệp Quốc. “Điều này tuyệt đối không thể dung thứ”, ông nói.

Ông cảnh báo những quốc gia làm ngơ trước dã tâm của Trung Quốc: “Có lẽ cuối cùng họ sẽ nhận ra họ đã trở thành tay sai cho nó. Đã đến lúc các tổ chức thế giới và các nước dân chủ tự do đòi hỏi nhiều hơn ở Trung Quốc.”

Ủy ban này kiến nghị chính phủ Hoa Kỳ “áp dụng các biện pháp trừng phạt đã định đối với các cơ quan và quan chức của chính quyền Trung Quốc đã gây ra những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo… bằng cách đóng băng tài sản của những cá nhân đó và/hoặc cấm nhập cảnh cho họ vào Hoa Kỳ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/29/404527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/1/184283.html

Đăng ngày 03-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share