Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 26-04-2020] Ngày 25 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan đã tổ chức một buổi kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc để long trọng kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 của các học viên ở Trung Quốc 21 năm trước, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra.

95d0cdd67c8ec12f4054137b5bd9564f.jpg

Các học viên tại Phần Lan tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.

bf90f419490e946f698d1b02b148a4ff.jpg

Màn luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp của các học viên là một phần của các sự kiện trong ngày.

Học viên Đổng cho biết: “10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đã tổ chức một buổi thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày này 21 năm trước để bảo vệ quyền tu luyện của họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lấy đó làm cái cớ để phát động cuộc bức hại tàn bạo. Hôm nay tôi có mặt tại đây để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và yêu cầu trả lại tự do tín ngưỡng cho người dân Trung Quốc.”

Naza, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Ý, cho biết: “Tôi sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới. Cuộc kháng nghị của chúng tôi kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và kêu gọi toàn thế giới lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.”

Bà Chu Lạc Sơn, đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã bị ĐCSTQ cầm tù trong 10 năm và bị tra tấn, biệt giam và bị lao động khổ sai cưỡng bức. Bà lên án ĐCSTQ vì đã bưng bít virus corona (hiện nay thường gọi là virus Trung Cộng). Bà kêu gọi tất cả mọi người nhìn thấy rõ bản chất của ĐCSTQ.

Một người dân địa phương cho hay cô biết đến sự tàn bạo của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống. Cô chỉ ra rằng ĐCSTQ đang gây hại cho toàn thế giới: “Người dân toàn cầu sẽ cùng nhau kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi chắc chắn về điều đó. Sẽ không có ai dễ dàng bỏ qua cho nó.”

Một người đàn ông cho biết anh ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào chống lại chính quyền chuyên chế. Anh nói: “Tôi sẽ luôn đứng về phía các bạn.”

Một bà mẹ trẻ nói cô đã mất việc do virus corona. Cô và gia đình cô không tin số liệu của ĐCSTQ về đợt bùng phát dịch bệnh ở quốc gia này.

Một cặp vợ chồng lớn tuổi cho hay họ không tin những con số chính thức của ĐCSTQ và cảm thấy đại dịch là do ĐCSTQ gây ra: “Nó quả là virus Trung Cộng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/404372.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/30/184272.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share