[MINH HUỆ 27-03-2020] Đại dịch virus corona đang diễn ra đã dẫn đến 556.000 trường hợp bị nhiễm bệnh và 25.000 người tử vong trên toàn cầu. Tin tức truyền thông vài tháng qua đều nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chặn thông tin và thao túng dữ liệu, cả khi dịch mới bùng phát ở Vũ Hán và trong quá trình phát triển thành đại dịch.

Chiến dịch không ngừng đưa tin sai lệch của ĐCSTQ nhằm trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho các quốc gia khác về đại dịch đã dấy lên sự phẫn nộ trên toàn thế giới.

Bài viết có tiêu đề “Hãy cách ly với chính quyền bệnh hoạn của Trung Quốc” được đăng tải trên The Detroit News ngày 25 tháng 3 năm 2010 có đoạn viết: “Thế giới không nên giao thiệp với ĐCSTQ cho tới khi chính phủ nước này không còn những triệu chứng của căn bệnh tham vọng toàn cầu ác tính, thói ăn cắp trong hoạt động kinh tế, vi phạm nhân quyền, và ngược đãi thú vật nữa.”

Cho đến nay, thành phố New York là nơi bị virus tấn công mạnh nhất ở Hoa Kỳ. Việc hạn chế cách ly trong xã hội đã làm gián đoạn những nỗ lực quan trọng nhằm giải thích mối liên hệ giữa ĐCSTQ và chủng virus này cho người dân ở địa phương. Để truyền đi thông điệp trong cộng đồng người Hoa ở Flushing, vào các ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2020, Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại địa phương đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi với những bảng biểu, biểu ngữ gắn trên nóc xe kêu gọi người Trung Quốc hãy tránh xa ĐCSTQ vì sự an toàn cho bản thân.

“Virus Trung Cộng đang tàn phá thế giới” và “Hãy nói không với ĐCSTQ và tránh xa con virus này” là hai trong những thông điệp trên các tấm biểu ngữ.

Đoàn xe đi dọc theo Đại lộ Kissena, Phố Main, và Đại lộ Rooservelt. Ông Vương, một trong những người lái xe diễu hành cho biết: “Nhiều người, đặc biệt là người Trung Quốc, rất ấn tượng với sự hiện diện của chúng tôi. Có người giơ ngón tay cái lên cổ vũ, có người lấy điện thoại ra chụp ảnh.”

d556e5704dd7d3fc9133b4d119a85680.jpg

6e7aa9581e870fb6f54df56093e93e79.jpg

e34280c849fd3248c4f1830923800f2a.jpg

461ff0da3fe26b5e35c8bd52bfe472bb.jpg

Những chiếc xe hơi gắn bảng và biểu ngữ ở Flushing, New York, khuyên công chúng hãy “nói không với ĐCSTQ và tránh xa con virus này”

Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng toàn cầu cho biết ĐCSTQ đã thâm nhập sâu rộng vào nước Mỹ, đặc biệt là New York, trong nhiều năm qua.

“Chẳng hạn, trong cuộc diễu hành mừng năm mới vừa rồi có những người ủng hộ ĐCSTQ được thuê cầm cờ Trung Quốc trên các tuyến phố ở Flushing. Sau đó, điều này đã được báo cáo lại cho Trung Quốc để khoa trương về ảnh hưởng của ĐCSTQ ở nước ngoài”, bà cho hay. “Cắt đứt mối liên hệ với ĐCSTQ là cực kỳ quan trọng cho sự an toàn và tương lai của chúng ta.”

Bà Dịch Dung cho biết sự che đậy và đưa tin sai lệch về đại dịch virus corona là một tội ác nữa của ĐCSTQ, khiến danh sách tội ác của nó lại dài thêm. Kể từ năm 1999, ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), một môn tu luyện thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Năm 2017, tờ The Washington Post đã đăng tải bài báo có tiêu đề: “Những bài học từ một thế kỷ tồn tại chủ nghĩa cộng sản” (tên gốc: Lessons from a century of communism) của tác giả Ilya Somin, một giáo sư luật ở Trường Đại học George Mason viết. Trong bài có đoạn:

“Tổng cộng, các quốc gia cộng sản đã giết hại 100 triệu người, nhiều hơn tất cả các chế độ đàn áp khác cùng thời cộng lại. Tính đến nay, số người chết lớn nhất dưới tay cộng sản là công cuộc hợp tác xã nông nghiệp và xóa bỏ tư hữu ở nông dân (Cách mạng Ruộng đất). Chỉ riêng ở Trung Quốc, chiến dịch Đại Nhảy Vọt của Mao Trạch Đông đã dẫn đến nạn đói do nhân tạo, khiến 45 triệu người thiệt mạng – đó là vụ giết người hàng loạt lớn nhất trong lịch sử toàn thế giới.”

Một bài xã luận của thời báo The Epoch Times ngày 18 tháng 3 năm 2020 cho biết ĐCSTQ muốn gọi virus này bằng cái tên “virus corona mới” để trốn tránh trách nhiệm, trong khi rất nhiều người trên thế giới gọi nó là “virus Vũ Hán”, vốn là cách đặt tên thường thấy dựa vào nguồn gốc xuất sinh của dịch bệnh. “Thời báo The Epoch Times đề xuất cái tên chính xác hơn là ‘virus Trung Cộng’, và kêu gọi mọi người hãy cùng chúng tôi sử dụng cái tên này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/27/403038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/30/183837.html

Đăng ngày 31-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share