Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2020] Sáu học viên Pháp Luân Công và chồng của một học viên ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên hiện đang đối mặt với phiên tòa sau khi bị truy tố vào tháng 2 năm 2020.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Viện Kiểm sát Thành phố Tây Xương đã hai lần trả lại hồ sơ vụ án của bảy người cho cảnh sát vì thiếu chứng cứ, nhưng sau đó, dưới áp lực từ phía cảnh sát, viện kiểm sát đã truy tố họ và chuyển vụ án của họ tới Tòa án Thành phố Tây Xương. Các luật sư của bảy người này đều không được thông báo về bản cáo trạng.

Ông Hoàng Bưu, bà Chu Tiên Dung và chồng bà là ông Phan (không tu luyện Pháp Luân Công), bà Từ Thiệu Quỳnh, bà La Minh Xuân, bà Dư Hồng Anh, và bà Triệu Quân, đã bị bắt giữ vào tháng 7 và tháng 8 năm 2019.

Đầu tiên, cảnh sát lục soát nhà ông Hoàng (68 tuổi) vào buổi chiều ngày 14 tháng 7 năm 2019. Hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền mặt của ông bị cảnh sát lấy đi. Bởi ông Hoàng là người chăm sóc chính cho người vợ nằm liệt giường, nên cảnh sát đã không bắt giữ ông.

Tuy nhiên, bà Từ, đã bị bắt giữ khi tình cờ đến nhà ông Hoàng đúng vào lúc cảnh sát đang lục soát nơi ở của ông. Sau đó, nhà của bà cũng bị cảnh sát của Đồn Công an Tân Thôn lục soát.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 15 tháng 7 năm 2019, một toán cảnh sát đã kéo tới lục soát căn hộ của bà Chu, sau đó bắt giữ bà, chồng và con gái bà. Con gái bà đã được thả vào 11 giờ sáng hôm sau. Tối hôm đó, cảnh sát cũng đưa bà Chu về nơi cư trú của bà và tịch thu tiền mặt của bà.

Bà Dư bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 bởi cảnh sát của Cục Công an Tây Xương. Cảnh sát tuyên bố rằng họ đã phát hiện bà Vu đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công trên đường phố thông qua camera giám sát. Nhà của bà bị lục soát.

Bà Triệu bị bắt tại nhà vào ngày 23 tháng 7 năm 2019, sau khi cảnh sát thấy bà vài lần đổi tiền tại một trạm xe buýt thông qua camera giám sát. Ngày hôm sau, nhà của mẹ bà cũng bị lục soát (thời gian đó bà đang ở nhà của mẹ bà để chăm sóc cho mẹ bà và em trai của bà, người đang bị bệnh tâm thần). Ban đầu bà Triệu bị giam trong Trại tạm giam Tiểu Miếu Châu, sau đó đã được thả ra.

Bà La là người bị bắt giữ cuối cùng vào ngày 12 tháng 8 năm 2019. Năm cảnh sát thường phục của Cục Công an Tây Xương và Đồn Công an Hà Đông đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan.

Bà Chu và bà Dư hiện đang bị giam trong trại tạm giam Tiểu Miếu Châu, còn bà La và bà Từ hiện đang bị giam trong trại tạm giam Tây Xương. Hiện vẫn chưa rõ nơi giam giữ ông Phan.

Bài liên quan:

Tỉnh Tứ Xuyên: 64 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai tuần


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/401857.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/20/183712.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share