Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida

[MINH HUỆ 10-03-2020] Trong hai ngày 7 và 8 tháng 3 năm 2020, Lễ hội Văn hóa Châu Á thường niên lần thứ 30 đã diễn ra tại Miami, Florida. Lễ hội tôn vinh âm nhạc, ẩm thực và văn hóa địa phương này đã thu hút nhiều cư dân Nam Florida quan tâm đến văn hóa Á Đông. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tham gia sự kiện. Họ lập một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp. Bị tiếng nhạc dịu êm lôi cuốn, một số người đã dừng lại để tìm hiểu thêm về môn tu luyện thiền định.

aef9711116460fba5b1f4d3419088218.jpg

Người dân dừng chân tại quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Adriane Reesey, chủ tịch Ban Nhân quyền Broward đồng thời là nhà sáng lập Liên minh Chống Buôn người Broward, đã đến trò chuyện với các học viên tại quầy của họ. Vì hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền và chống buôn người, bà Reesey đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam giữ tại Trung Quốc của ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc).

Bà nói với các học viên rằng bà đã nghiên cứu về hành vi thu hoạch nội tạng sống khoảng 6 năm trước. Bà được biết rằng có một thị trường buôn bán nội tạng ở Israel, và hầu hết nội tạng đó được lấy từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bà cho biết: “Trong một ca ghép tim, việc phẫu thuật phải được tiến hành trong thời gian tương đối ngắn bởi cơ quan tạng chỉ có thể sống được trong thời gian ngắn khi bị đưa ra ngoài cơ thể. Bạn có thể đến Trung Quốc, và ở đó trong hai tuần để làm phẫu thuật cấy ghép tạng. Điều mọi người không nhận ra là ai đó sẽ bị sát hại để lấy nội tạng của họ sử dụng cho ca cấy ghép. Trong vòng hai tuần này, người ta phải thực hiện các xét nghiệm máu và tất cả các kiểm tra y tế khác để tìm được người hiến tặng phù hợp trước khi ca ghép tim được thực hiện. Ghép gan và thận cũng tương tự như vậy.”

Bà giải thích: “Tôi đã cảnh báo mọi người rằng đối với hoạt động cấy ghép nội tạng như tim [ở Trung Quốc], cái giá phải trả là sinh mệnh của một người khác.”

Bà Reesey đã tập bài công pháp thứ nhất với các học viên, và nói: “Tôi rất thích luyện bài này.”

Khi các học viên nói với bà rằng các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”, bà nói: “Mọi người sẽ được hưởng lợi ích nếu tuân theo những giá trị này.”

790045461f2d27f3568b50253e680a6e.jpg

Bà Adriane Reesey, chủ tịch Ban Nhân quyền Broward đồng thời là nhà sáng lập Liên minh Chống Buôn người Broward, dừng chân tại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/10/402254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/22/183733.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share