Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2020] Một kỹ thuật viên chụp CT tại Bệnh viện Số 1 của thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang đã bị nhiễm virus corona. Hiện tại, bệnh viện này đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân nhiễm virus corona, trong đó có cả nhân viên y tế. Theo NTDTV (Đài truyền hình Tân Đường Nhân), một kênh truyền thông tiếng Trung có trụ sở tại New York, chưa có trường hợp nào trong đó được báo cáo hoặc công khai.

Theo một người tiết lộ thông tin cho NTDTV, các nhân viên y tế tại bệnh viện này đã làm việc theo ca kéo dài trong hơn 20 ngày rồi mà không được nghỉ. Ông cũng nghe nói rằng một số nhân viên y tế ở các bệnh viện khác cũng đã bị nhiễm bệnh, nhưng không ai trong số họ được báo cáo. Nếu không, giám đốc bệnh viện sẽ bị phạt vì vi phạm “chỉ thị về tuyên truyền dịch bệnh” do chính quyền cộng sản đưa ra.

Ngoài các bệnh viện này, 23 người tại một viện dưỡng lão ở Tề Tề Cáp Nhĩ cũng đã được xác nhận nhiễm virus.

Trong vài ngày qua, một số người nhiễm bệnh tại Phân khu Phượng Hoàng Thành ở Tề Tề Cáp Nhĩ đã tự tử. Thay vì điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ, truyền thông địa phương lại đưa tin rằng những cư dân đó đến từ khu vực Phượng Hoàng Thành ở thành phố Mẫu Đan Giang chứ không phải Tề Tề Cáp Nhĩ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/401884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183513.html

Đăng ngày 08-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share