Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Israel

[MINH HUỆ 11-02-2020] Diễn đàn Thế giới lần thứ năm về vụ thảm sát người Do Thái (Holocaust) với tựa đề: “Hồi tưởng lại cuộc thảm sát người Do Thái: Chống lại chủ nghĩa bài Do Thái”, đã diễn ra vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 tại Bảo tàng Yad Vashem ở Israel.

Diễn đàn được lên lịch tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Hồng quân giải phóng Trại tập trung Auschwitz-Birkenau của Đức Quốc xã, cũng là Ngày Tưởng niệm Quốc tế về cuộc thảm sát người Do Thái. Để chuẩn bị cho sự kiện này, các học viên Pháp Luân Công ở Israel đã thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc.

Bản kiến nghị có nội dung sau:

“Chúng ta đã thề – Không bao giờ lặp lại nữa!”

“Cuộc thảm sát người Do Thái đã khiến nhân loại kinh hoàng và đẩy sự bại hoại khôn cùng phía mặt ác của con người xuống mức thấp chưa từng thấy. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến một sự kiện lịch sử khi các nhà lãnh đạo trên thế giới chung tiếng nói và thừa nhận loại tội ác ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra vào những năm 1940 ấy.”

“Khi sự thật về những gì đã xảy ra trong các trại tập trung bị tiết lộ, không ai có thể tưởng tượng nổi lại có thể tồn tại loại tội ác như thế. Nếu như thế giới có một số nhà lãnh đạo dám đối mặt với tội ác thời đó bằng quyết tâm như quyết tâm của ngày hôm nay thì đã có thể tránh được bao nhiêu đau khổ và cứu được bao nhiêu sinh mạng?”

“Ngày nay, loại tội ác như thế cũng đang diễn ra tại Trung Quốc – một chiến dịch tàn sát do chính chính quyền Trung Quốc thực hiện nhắm đến hàng triệu người dân Trung Quốc vô tội – đó là các học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng, tín đồ Cơ Đốc giáo, người Duy Ngô Nhĩ. Ngoài ra, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm vô tội đang diễn ra trên quy mô cực lớn, còn có những trường hợp nạn nhân vẫn đang sống. Những bằng chứng sẽ khiến người ta phải kinh hoàng, và thứ tội ác được thuật lại vượt ngoài sức tưởng tượng.”

“Hạ viện Hoa Kỳ và Nghị viện Châu Âu, cũng như nhiều cơ quan chính phủ khác đã lên án tội ác này. Thế nhưng, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới lại hành động như những người tiền nhiệm của họ trong Thế Chiến II và làm ngơ trước tội ác này.”

“Không thể so sánh giữa cuộc thảm sát người Do Thái và điều khủng khiếp đang xảy ra ở Trung Quốc ngày nay. Song, chúng ta cần thực hiện một bài học quan trọng mà thế giới cần rút ra từ vụ thảm sát người Do Thái – đó là đừng đứng ngoài và im lặng.”

“Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới – đừng mắc phải những sai lầm của các nhà lãnh đạo thế giới trong Thế Chiến II. Xin hãy nhìn nhận nỗi thống khổ của các nạn nhân trong cuộc diệt chủng đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay, và hãy có lập trường đạo đức chống lại tội ác đáng ghê tởm này.”

“Lịch sử sẽ ghi nhớ những ai lên tiếng và không im lặng khi đối mặt với tội ác kinh hoàng.”

Bản kiến nghị này đã thu thập được chữ ký của các bác sỹ, giáo sỹ Do Thái, học giả, giới trí thức và nghệ sỹ.

Bản kiến nghị cũng đã được gửi đến ông Reuven Rivlin, Tổng thống Israel cũng như tất cả những người tham gia sự kiện này. Các học viên Pháp Luân Công từ các quốc gia khác cũng đã gửi bản kiến nghị đến các nhà lãnh đạo của họ.

Lãnh đạo của 45 quốc gia đã tham dự hội nghị. 26 tổng thống, trong đó có Tổng thống Đức, Pháp, Nga, Ý, Croatia, Montenegro, Serbia và Áo; 4 vị vua, gồm vua của Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ và Đại công tước của Luxembourg; Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence; Thái tử Vương quốc Anh (Charles, Hoàng tử xứ Wales) và Thái tử Na Uy; Toàn quyền của Canada và Úc; 4 thủ tướng, trong đó có Thủ tướng Monaco và Đan Mạch; 3 chủ tịch quốc hội, trong đó có chủ tịch Hạ viện của Quốc hội Hoa Kỳ và các chủ tịch Nghị viện của Belarus; 1 đại diện của Vatican; và các chủ tịch của Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu.

Diễn đàn “Hồi tưởng lại vụ thảm sát người Do Thái: Chống chủ nghĩa bài Do Thái” là một trong những hội nghị thượng đỉnh lớn nhất trong lịch sử của nhà nước Israel.

Một trong những vấn đề chính được thảo luận là việc các quốc gia trên thế giới vẫn im lặng trước sự tàn bạo đối với người Do Thái trong vụ thảm sát Holocaust. Các học viên Pháp Luân Công ở Israel coi đây là cơ hội để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Bản kiến nghị đã dấy lên sự quan tâm của các kênh truyền thông lớn ở Israel và đã được đăng tải trên một số trang tin tức. Một học viên người Israel đã được phỏng vấn trên đài phát thanh và thuật lại cụ thể về vấn đề này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/11/183198.html

Đăng ngày 15-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share