Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-01-2020] Trong thời gian từ năm 2014 tới năm 2019, hai tòa cấp huyện ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông được xác nhận là đã kết án ít nhất chín học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Do sự phong tỏa thông tin của chính quyền nên số lượng các học viên thực tế bị kết án có thể còn lớn hơn rất nhiều so với con số đã được xác nhận.

Thực hiện theo chính sách bức hại Pháp Luân Công của chính quyền, hai tòa án ở thành phố Đức Châu đã kết án tù chín học viên sau khi trải qua các phiên xét xử mà bỏ qua việc thiếu cơ sở pháp lý cho việc bức hại cũng như các thủ tục tố tụng.

Án tù của chín học viên, trong đó có năm người là phụ nữ, dao động từ 11 tháng cho tới năm năm tù, như vậy trung bình mỗi người là 2,3 năm. Học viên thứ 10 hiện đang chờ phán quyết của tòa.

Dưới đây là tóm tắt về các học viên bị Tòa án huyện Hạ Tân và Tòa án huyện Tề Hà kết án trong năm năm qua.

Tòa án huyện Hạ Tân

– Ông Trương Thủ Phong bị kết án năm năm tù

Ngày 28 tháng 5 năm 2013, cảnh sát huyện Hạ Tân và thành phố Đức Châu đã đột kích vào nơi làm việc của ông Trương Thủ Phong (còn gọi là Trương Thủ Cường) và bắt giữ ông.

Sau một năm bị giam giữ, ông Trương bị Tòa án huyện Hạ Tân kết án năm năm tù vào ngày 2 tháng 6 năm 2014.

Ông Trương được thả vào ngày 27 tháng 5 năm 2018.

– Một đôi vợ chồng bị kết án tù

Ông Khang Tông Phong ở thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông bị bắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2017 sau khi bị tố cáo vì đã dán thông tin về Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Vợ ông, bà Vị Phượng Cần, bị bắt hai ngày sau đó khi bà đến phòng Cảnh sát huyện Hạ Tân tìm cách giải cứu chồng.

Hai vợ chồng họ phải ra hầu tòa tại Tòa án huyện Hạ Tân vào ngày 11 tháng 8 năm 2017. Ngày 22 tháng 11 năm 2017, ông Khang bị kết án hai năm tù và bà Vị 11 tháng tù, đồng thời mỗi người phải nộp phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Ông Khang đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đức Châu nhưng tòa này sau đó đã giữ nguyên phán quyết của bản án sơ thẩm.

– Một giáo viên nghỉ hưu bị kết án hai năm tù

Cảnh sát huyện Bình Nguyên đã bắt giữ bà Vương Kim Hoa vào ngày 5 tháng 3 năm 2018 trong khi bà đang dán các tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã ngụy tạo bằng chứng và chuyển vụ việc của bà Vương tới Viện kiểm sát Hạ Tân vào tháng 1 năm 2019.

Bà Vương bị Tòa án huyện Hạ Tân xét xử vào ngày 18 tháng 7 năm 2019. Ngày 7 tháng 8, thẩm phán kết án bà Vương hai năm tù và mức phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Bà Vương bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Tòa án huyện Tề Hà

– Một đôi vợ chồng bị kết án mỗi người ba năm tù

Ngày 29 tháng 2 năm 2016, khi bà Hoàng Ngọc Bình cùng chồng là ông Ngụy Nhạc Sinh đang giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân cho người dân ở một khu chợ thì bị cảnh sát bắt giữ. Đôi vợ chồng ở huyện Tề Hà này đã bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Đức Châu hai tuần sau đó.

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Tòa án huyện Tề Hà đã tổ chức một phiên tòa xét xử hai vợ chồng họ mà không gửi thông báo tới gia đình họ. Mỗi người phải lĩnh án ba năm tù.

– Một giáo viên bị kết án hai năm tù

Vào ngày 11 tháng 11 năm 2018, ông Cổ Triệu Dân ở quận Trường Thanh, thành phố Tế Nam đã bị bắt giữ khi ông đang phát tặng các tờ thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đánh ông bằng dùi cui điện hòng cố gắng bức cung trong quá trình thẩm vấn. Sau đó, ông bị đưa tới trại tạm giam thành phố Đức Châu.

Một phiên tòa đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 4 năm 2019 tại Tòa án huyện Tề Hà và ông Cổ bị kết án hai năm tù.

Bài viết liên quan:

https://vn.minghui.org/news/125152-giao-vien-uu-tu-bi-truy-to-chi-vi-chia-se-ve-duc-tin-cua-minh.html

– Bà Trương Lập Bình lĩnh án 18 tháng tù

Một người dân ở huyện Tề Hà đã báo cảnh sát về một tờ thông tin về Pháp Luân Công. Căn cứ theo các camera giám sát gần đó, cảnh sát đã xác định được vị trí chiếc xe ô tô của bà Trương Lập Bình, sau đó theo dõi bà. Bốn tháng sau, vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ bà Trương tại thành phố Tế Nam.

Tại phiên xét xử diễn ra vào ngày 20 tháng 8 năm 2019, luật sư của bà Trương đã bào chữa vô tội cho bà và yêu cầu tòa tuyên bố trắng án. 10 ngày sau, thẩm phán đã kết án bà Trương 18 tháng tù.

Bài viết liên quan:

https://vn.minghui.org/news/146215-mot-phu-nu-tinh-son-dong-bi-ket-an-tu-vi-tu-luyen-phap-luan-cong.html

– Bà Khương Ngọc Cần bị kết án bí mật một năm tù

Bà Khương Ngọc Cần ở thành phố Tế Nam đã tới phòng Cảnh sát Tề Hà để hỏi về việc bắt giữ một học viên nhưng kết cục chính bà lại bị bắt khi bà đang rời đi. Bà Khương bị giam giữ tại trại tạm giam Đức Châu vào ngày 25 tháng 12 năm 2018, và gia đình bà vẫn không hề được biết về tình trạng vụ việc của bà.

Sau đó, gia đình bà Khương được biết bà đã bị cầm tù vào ngày 11 tháng 7 năm 2019 sau khi bị Tòa án huyện Tề Hà kết tội trong một phiên xử bí mật.

Bài viết liên quan:

https://vn.minghui.org/news/136339-son-dong-mot-nu-hoc-vien-phap-luan-cong-bi-bi-mat-ket-an-vi-tim-kiem-cong-ly-cho-mot-hoc-vien-khac.html

– Bà Đổng Quyên đang chờ phán quyết

Khi bà Đổng Quyên ở thành phố Đức Châu giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân ở nơi công cộng, có người đã báo bà cho cảnh sát, dẫn tới việc bà bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 10 năm 2017. Bà bị giam giữ một tháng và sau đó được thả tại ngoại.

Bà Đổng đã bị Tòa án huyện Tề Hà xét xử vào ngày 7 tháng 12 năm 2018. Hiện bà đang chờ phán quyết của tòa tại nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/2/398478.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/22/182273.html

Đăng ngày 13-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share