Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2020] Bà Nhiếp Tinh, một cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 2,5 năm tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần vốn bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Nhiếp Tinh, 47 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 9 năm 2019. Bà bị xét xử tại tòa án quận Thái Hòa vào ngày 13 tháng 12 năm 2019. Thẩm phán đã tuyên án bà vào ngày 29 tháng 12 năm 2019.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Nhiếp Tinh trở thành mục tiêu bị bức hại vì đức tin của mình. Không lâu sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà đã bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức.

Trong khi thụ án tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng, bà Nhiếp đã bị trói và sốc bằng dùi cui điện vào cổ, ngực, lưng và sau đó xuống cả chân. Da bà bị cháy khét, và bà phải chịu đau đớn tột cùng vì những vết rộp khắp người. Lính canh đã sốc điện bà thêm vài lần vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Tháng 5 năm 2001, bà Nhiếp Tinh đã tiến hành tuyệt thực kéo dài 23 ngày. Lính canh Đổng Bân đã sốc điện bà vào ngày thứ tư tuyệt thực, và nhốt bà vào phòng biệt giam.

Sau khi kỳ hạn tại trại lao động kết thúc năm 2002, bà bị chuyển đến trại giam Cẩm Châu để tiếp tục chịu bức hại.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ Liêu Ninh bị công an vu khống và bị xét xử vì kiên định đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/11/398852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/30/183017.html

Đăng ngày 08-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share