Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-01-2020] Chủng virus Corona mới, lần đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12 năm 2019, đã giết chết ít nhất 80 người và khiến hơn 2.744 người bị lây nhiễm trên toàn cầu, tính đến ngày 26 tháng 1 năm 2020.

Mười mấy nước ở Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ đã báo cáo các trường hợp nhiễm virus. Tất cả các bệnh nhân đều đến từ hoặc đã đến Vũ Hán gần đây.

Chưa có trường hợp nào được báo cáo đã chết bên ngoài Trung Quốc.

Những người bị nhiễm ban đầu có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng bệnh nào, mặc dù họ có thể đang phát tán virus.

Châu Á

Hồng Kông đã xác nhận tám trường hợp nhiễm virus Corona. Trong đó, năm trường hợp đã đi tàu cao tốc sang Hồng Kông. Khi số ca nghi nhiễm virus Corona tăng lên, Hồng Kông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và đóng cửa các trường học trong hai tuần tới.

Macao cũng đã xác nhận năm trường hợp.

Bên ngoài Trung Quốc, tám trường hợp đã được xác nhận tại Thái Lan. Ngoại trừ một cụ bà Thái Lan 73 tuổi đã đến thăm Vũ Hán, bảy người còn lại là công dân Trung Quốc. Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết ba người vẫn đang được điều trị, năm người còn lại đã được xuất viện.

Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận bốn trường hợp nhiễm virus Corona vào ngày 25 tháng 1. Ba bệnh nhân là cư dân Vũ Hán sang thăm Nhật Bản, còn người thứ tư, một công dân Nhật Bản, đã nhập viện vào ngày 10 tháng 1 sau khi đến Vũ Hán vài ngày trước.

Bốn trường hợp đã được xác nhận tại Malaysia vào ngày 26 tháng 1. Cả bốn người đều là cư dân Vũ Hán đi du lịch Malaysia sau khi dừng chân tại Singapore. Bộ trưởng Y tế Malaysia xác nhận rằng một phụ nữ trên 60 tuổi, một bé trai 2 tuổi và một bé trai 11 tuổi đã được cách ly và điều trị. Họ đang trong tình trạng ổn định. Bệnh nhân thứ tư, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã vào Malaysia bằng xe buýt du lịch.

Singapore đã xác nhận ca nhiễm virus thứ tư vào ngày 25 tháng 1. Cả bốn người đều đến nước này từ Vũ Hán một tuần trước. Bệnh nhân mới nhất bắt đầu ho và biểu hiện các triệu chứng khác vào ngày 23 tháng 1, và hai ngày sau được xác nhận đã nhiễm virus Corona.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp thứ ba vào ngày 26 tháng 1. Bệnh nhân đầu tiên được xác nhận vào ngày 20 tháng 1 là một phụ nữ 35 tuổi đã bay từ Vũ Hán. Hai bệnh nhân còn lại là nam công dân Hàn Quốc làm việc tại Vũ Hán và trở về Hàn Quốc vài ngày trước.

Đài Loan cũng đã xác nhận bốn trường hợp. Chính phủ đề nghị công dân không đến Vũ Hán hay những nơi khác của tỉnh Hồ Bắc. Ngày 24 tháng 1, Đài Loan cũng đã tuyên bố du khách từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macao phải điền phiếu khảo sát y tế tại hải quan. Đài Loan cũng cấm xuất khẩu khẩu trang trong một tháng để công dân của họ có đủ nguồn cung.

Việt Nam xác nhận hai trường hợp nhiễm virus Corona vào ngày 23 tháng 1. Một cư dân Vũ Hán đến thành phố Hồ Chí Minh đã truyền virus cho con trai của ông. Cả hai cha con đang được điều trị và đang trong tình trạng ổn định.

Nepal có một trường hợp được xác nhận. Một người đàn ông 32 tuổi đang học ở Vũ Hán đã bị phát hiện nhiễm virus khi trở về Nepal vào đầu tháng 1. Anh bị sốt và khó thở. Bệnh viện địa phương đã gửi mẫu máu của bệnh nhân đến Hồng Kông để xét nghiệm và được xác nhận vào ngày 24 tháng 1 rằng anh có loại virus này. Anh đã được xuất viện sau khi hồi phục hoàn toàn. Chính phủ Nepal cho biết họ đã tăng cường giám sát du khách tại các sân bay và sẽ theo dõi những hành khách nghi có mang virus.

Bắc Mỹ

Tại Hoa Kỳ, năm trường hợp đã được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh xác nhận vào chiều Chủ nhật.

Năm bệnh nhân này đang ở Everett, bang Washington; Chicago, bang Illinois; hạt Maricopa, bang Arizona; quận Los Angeles, bang California; và quận Cam, bang California. Cả năm người gần đây đã đến Vũ Hán, và đã phải nhập viện và cách ly.

Một trường hợp đã được xác nhận tại Toronto, Canada vào thứ Bảy. Bệnh nhân là một người đàn ông trên 50 tuổi mới đến Vũ Hán.

Úc

Bốn trường hợp cũng đã được báo cáo ở Úc, trong đó, ba người ở Sydney và một người ở Melbourne. Cả bốn người đều đến từ Vũ Hán. Chính quyền cho biết họ đang liên lạc với những hành khách trên cùng chuyến bay với họ và đang chờ kết quả xét nghiệm của nhiều người khác trong vài ngày tới.

Pháp

Pháp là quốc gia châu Âu đầu tiên báo cáo có trường hợp nhiễm virus Corona. Ba bệnh nhân này ở Paris và Bordeaux, đã được xác nhận vào ngày 24 tháng 1. Cả ba đã sang Trung Quốc trong những tuần gần đây và hai người trong đó là họ hàng của nhau.

Sự diễn biến mới nhất của dịch bệnh

The Independent, một tờ báo nổi tiếng của Anh, ngày 24 tháng 1, đã công bố bài báo có tựa đề: “Virus Corona vào châu Âu khi Vương quốc Anh ‘tìm kiếm 2.000 hành khách vừa nhập cảnh từ Vũ Hán’”. Bài báo cho biết các quan chức y tế công cộng của Anh đã làm việc với các hãng hàng không để tìm 2.000 người đã nhập cảnh từ Vũ Hán trong 14 ngày qua. Theo báo cáo, “Giáo sư Paul Cosford, Giám đốc Y khoa tại Cục Y tế Công cộng Anh, cho biết đây vẫn là ‘những ngày đầu’ của virus, nhưng ông thừa nhận rằng ‘nhiều khả năng’ các bệnh nhân nhiễm chủng virus Corona mới sẽ xuất hiện tại Vương quốc Anh, sau khi kiểm tra trên hơn chục người.”

The Telegraph, một tờ báo khác của Anh, đã đưa tin về những nỗ lực ngăn chặn virus của các quan chức y tế Vương quốc Anh trong một bài báo đăng ngày 25 tháng 1 với tựa đề: “Virus Corona: Truy tìm 2.000 du khách bay từ Vũ Hán sang Anh trong hai tuần trước.” Bài báo cũng nêu: “Các chuyến bay từ Vũ Hán đang tạm dừng, nhưng sau một cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp của chính phủ (COBRA), Giám đốc y tế Chris Witty tuyên bố một trung tâm y tế công cộng gồm bảy bác sỹ lâm sàng sẽ được thành lập tại Heathrow để theo dõi những người đến từ các khu vực khác của Trung Quốc.”

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp vào đêm 24 tháng 1, thông báo thêm hai trường hợp được xác nhận nhiễm virus Corona, đưa tổng số ca bệnh được xác nhận tại Đài Loan lên ba ca. Cục Du lịch Đài Loan đã ban hành lệnh cấm du lịch từ ngày 25 đến 31 tháng 1, cấm các nhóm du lịch đến thăm bất kỳ nơi nào của Trung Quốc. Du lịch cá nhân sang Trung Quốc vẫn được phép.

Hai trường hợp mới của Đài Loan là một cư dân Đài Loan và một cư dân Vũ Hán. Bệnh nhân người Đài Loan là nam, hơn 50 tuổi, đang điều hành một doanh nghiệp ở Trung Quốc. Ông bắt đầu xuất hiện triệu chứng cảm lạnh vào ngày 20 tháng 1, khi còn ở Vũ Hán. Ông đã uống một số loại thuốc và không còn bị sốt và ho khi bay đến Đài Loan vào ngày hôm sau. Vì vậy, ông ấy không bị phát hiện tại hải quan, nhưng các triệu chứng của ông đã nhanh chóng quay trở lại và ông được phát hiện có virus vào ngày 23 tháng 1 khi đến gặp bác sỹ. Vì ông đã đến một câu lạc bộ khiêu vũ từ 4 giờ đến 6 giờ chiều ngày 22 tháng 1 mà không đeo khẩu trang nên chính phủ đã kêu gọi những người ở câu lạc bộ trong thời gian đó đi khám ngay khi họ có bất kỳ triệu chứng nào.

Cư dân Vũ Hán là một phụ nữ hơn 50 tuổi. Bà đã bay sang Đài Loan vào ngày 21 tháng 1, và đến ngày 23 tháng 1, bà phải đi khám khi bị sốt. Sau khi được xác nhận nhiễm virus, bà lập tức dừng chuyến du lịch tại Đài Loan. Không ai trong những du khách cùng chuyến với bà có bất kỳ triệu chứng nào cho đến nay.

Để ngăn chặn sự lây lan rộng ra của virus, vào 2 giờ sáng ngày 24 tháng 1 chính quyền Vũ Hán tuyên bố đã phong tỏa toàn bộ thành phố và cấm tất cả phương tiện vận chuyển từ 10 giờ sáng ngày hôm đó. Một tờ báo địa phương đưa tin: “Vẫn còn tám tiếng để mọi người lựa chọn rời khỏi thành phố nếu họ muốn.”

Một người đàn ông tên là Diêu Quảng Hiếu đã đăng một tin nhắn nói rằng hầu hết các thông báo chính thức được công bố trước 2 giờ sáng, và ông không ngờ rằng tin phong tỏa lại được đưa ra vào lúc 2 giờ sáng. Ông đã rời Vũ Hán trước khi thành phố bị phong tỏa, nhưng ông nói rằng vẫn còn nhiều người nhà của ông đang ở trong thành phố.

Theo tin tức trên WeChat, một kênh truyền thông xã hội phổ biến của Trung Quốc, trong 22 ngày kể từ khi phát hiện ra virus này, nhiều người đã rời khỏi Vũ Hán, trong đó, 43.000 người đến Hải Khẩu, 27.000 người đến Tam Á, 5.600 người đến Bác Ngao, 59.000 người đến Bắc Kinh, 70.000 người đến Thượng Hải, 49.000 người đến Quảng Châu, 37.000 người đến Thâm Quyến, 47.000 người đến Thành Đô và 22.000 người đến Trùng Khánh. Có tin cho hay những con số này là do các công ty hàng không cung cấp, và các thành phố nêu trên đều là các siêu đô thị. Chúng ta có thể tưởng tượng có bao nhiêu hành khách mang theo virus.

Sau đó, nhiều thành phố ở tỉnh Hồ Bắc cũng tiến hành tương tự, đẩy khoảng 56 triệu người vào tình trạng phong tỏa.

Tờ báo Agence France-Presse (AFP) đã đăng một bài báo có tiêu đề: “Lần này thì tôi đã sợ: Các chuyên gia lo sợ cũng đã quá muộn để Trung Quốc phong tỏa virus” vào ngày 24 tháng 1. Bài báo viết: “Trung Quốc hứa hẹn kiềm chế loại virus chết người mới bằng cách cách ly nhiều thành phố với hàng triệu dân là việc chưa từng có, song dường như không thể ngăn dịch bệnh lây lan.” Báo cáo trích dẫn lời của ông Tăng Triệt, một chuyên gia về virus tại Đại học Hồng Kông: “Tôi cho rằng chúng ta đã bỏ lỡ thời điểm vàng để kiểm soát và phòng ngừa.”

Ông Tăng Triệt là người đầu tiên phát hiện ra virus SARS 17 năm trước. Lần này, ông đã đưa một nhóm đến Vũ Hán vào ngày 21 tháng 1, với hy vọng sẽ giúp ngăn chặn dịch bệnh. Ông và nhóm của ông đã rời đi vào ngày 23 tháng 1, một ngày trước khi có lệnh phong tỏa. Ông cho biết ông rất quan ngại về tình trạng lây lan của virus ở Vũ Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/26/武汉肺炎已经传播到全球哪些地方–400332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/27/182967.html

Đăng ngày 30-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share