Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2019] Một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án hai năm tù và phạt 2.000 tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương Á Kiệt bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Bà từng bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 vì đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ lần gần đây nhất vào ngày 22 tháng 4 năm 2019, sau khi bị báo chính quyền vì truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu máy tính, máy in, và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà, sau đó chuyển bà tới Trại tạm giam Số 1 Thẩm Dương.

Viện kiểm sát và tòa án địa phương đã cố gắng gây áp lực để bà thừa nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công là có tội để đổi lấy một bản án treo. Tuy nhiên, bà đã từ chối và khẳng định rằng bà không hề vi phạm pháp luật khi kiên định đức tin của mình. Không lâu sau bà đã bị kết án sau khi bị đưa ra xét xử vào ngày 4 tháng 9 năm 2019.

Bà Dương đã kháng cáo. Tòa án Trung cấp Thành phố Thẩm Dương đã giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không tổ chức xét xử.

Trường hợp của bà Dương không phải là duy nhất ở tỉnh Liêu Ninh– một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất.

Theo tài liệu thống kê gần đây của Minghui.org, trong nửa đầu năm 2019, có ít nhất 44 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án vì kiên định đức tin của họ, trong đó, tuổi cao nhất là 88 và bản án dài nhất là 7 năm. Ngoài ra, 160 học viên khác bị bắt giữ, tuổi cao nhất là 83. Bảy học viên đã qua đời vì bị bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/9/395615.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/13/180711.html

Đăng ngày 18-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share