Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Slovenia

[MINH HUỆ 09-11-2019] Khi một địa điểm cho lớp học hàng tuần được lập ra tại một trung tâm cộng đồng địa phương ở Zalec, học viên Pháp Luân Đại Pháp Ziga Pozun đã không do dự khi đồng ý hướng dẫn luyện các bài công pháp mỗi tuần.

Bà Barbara, người đứng đầu của tổ chức, giải thích: “Tất cả chúng ta, ai cũng có những kiến thức, kỹ năng và năng khiếu riêng của bản thân mình để chia sẻ với người khác.” Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn phù hợp với ý tưởng về việc tự hoàn thiện bản thân, bởi như bà Barbara đã nhấn mạnh Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tự tu dưỡng cả về thể chất, tâm linh và tinh thần.

Học viên Ziga cho biết, trong tuần đầu tiên đã có hơn 20 người tới thử tập các bài công pháp, hầu hết trong số họ là những người lớn tuổi thích trải nghiệm những điều mới mẻ. Ông đã thảo luận những thông tin cơ bản về môn tu luyện và hướng dẫn họ luyện ba bài công pháp đầu tiên. Hầu hết người học đều chia sẻ rằng họ cảm thấy một nguồn năng lượng rất dễ chịu và một cảm giác bình an sau khi luyện công.

Sau đó, ông Ziga đã chiếu hai bộ phim ngắn: Giới thiệu về Pháp Luân Công, Uruguay,nói về một học sinh tiểu học đã ngăn chặn hành vi bạo lực giữa các em nhỏ như thế nào. Người xem đã ấn tượng rất tốt về bộ phim và đưa ra nhiều bình luận tích cực.

9d6bd8a174ac66e852917ccd3a383f9f.jpg

Những người lớn tuổi xem phim “Giới thiệu về Pháp Luân Công”

Bà Barbara cho biết: “Sau khi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy thật tuyệt vời”, và chia sẻ rằng tâm trạng căng thẳng của bà đã biến mất, tình trạng [sức khỏe] của bà cũng được cải thiện. Sau khi xem bộ phim Uruguay, bà muốn hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp cho tất cả những em nhỏ sẽ tới trung tâm cộng đồng này vào những ngày nghỉ học của tuần sau.

Trong những ngày nghỉ học, các em nhỏ đều muốn được thử tập cả năm bài công pháp. Thật ngạc nhiên là các em đã học rất nhanh. Động tác của một số em trông rất tự nhiên. Một số em có thể ngồi ở thế song bàn ngay khi bắt đầu luyện bài công pháp tọa thiền, một số vui cười, còn một số khác lặng yên. Sau khi buổi học kết thúc, tất cả các em được tặng những bông hoa sen để ghi nhớ buổi học hôm ấy. Một bé gái đã đặt bông sen lên ngực và nói: “Cháu cảm thấy rất ấm áp trong tim.” Thậm chí, một cậu bé và một bé gái khác còn hứa rằng các em sẽ biểu diễn các bài công pháp này cho cha mẹ mình ở nhà xem và cố gắng sẽ luyện công cùng với thầy cô giáo ngay ngày hôm sau.

559a3496eea58f9667b69c440f21314e.jpg

Các em nhỏ đang luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”

Theo đó, những hạt giống của Pháp Luân Đại Pháp đã gieo vào những đứa trẻ, những người cao tuổi và các cư dân của thị trấn nhỏ Zalec ở Slovenia. Các lớp thực hành hàng tuần sẽ tiếp tục diễn ra.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/9/180659.html

Đăng ngày 11-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share