Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 14-07-2019] (Tiếp theo Phần 12)

Đầm Nhân Nghĩa là một danh thắng nổi tiếng tại Quận Gia Nghĩa của Đài Loan. Nơi đây đón tiếp nhiều du khách mỗi ngày và là điểm trung chuyển của du khách Trung Quốc Đại lục xuôi ngược tới vùng thắng cảnh quốc gia núi A Lý, một địa danh nổi tiếng khác. Có một nhà nghỉ bên cạnh đầm, và du khách thường tản bộ sau bữa tối để ngắm đầm vào buổi tối.

Trên đoạn đường tản bộ dài khoảng 100m, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đứng dọc lối đi để phát tờ rơi và nói chuyện với các du khách Trung Quốc Đại lục về Đại Pháp và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 20 năm tại Trung Quốc. Đây là một cơ hội hiếm hoi đối với nhiều du khách từ Trung Quốc, vì nhiều người chưa từng biết đến những tuyên truyền tiêu cực và vu khống của chế độ Trung Cộng.

58b9c6c13ccaf29a578e4b62617acc55.jpg

Luyện công tập thể bên Đầm Nhân Nghĩa

c33631d05627f452488e17f248786570.jpg

Các nhóm du khách từ Trung Quốc Đại Lục đi bộ tới đầm sau bữa tối, ngang qua các quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

01653c3164ecfec0c3c8dd729241aea9.jpg

Các học viên đưa thông tin và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại tại Trung Quốc

Đầm Nhân Nghĩa nằm tại thị trấn Phiên Lộ, quận Gia Nghĩa. Đầm có hình dạng bất cân xứng, với một bờ đê dài bao quanh. Mặt hồ phẳng lặng như gương, thi thoảng có cá nhảy vọt trên mặt nước hồ sâu. Xa xa là khói núi mờ ảo quẩn quanh, với những cánh chim rừng chao liệng.

Điểm thông tin du lịch tại Đầm Nhân Nghĩa

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên trì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Đầm Nhân Nghĩa trong suốt 5 năm qua. Họ ở đó mỗi ngày, bất chấp thời tiết lạnh giá của mùa đông hay nóng bức của mùa hè, từ lúc bình mình tới khi tối muộn. Họ đến để gặp gỡ các du khách từ Trung Quốc Đại lục, chia sẻ những lợi ích có được nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và giải tỏa bất kỳ hiểu lầm nào. Họ cũng khuyến khích mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Ở một bên của lối đi bộ, các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, phía đối diện là các biểu ngữ và bảng thông tin về môn tu luyện. Cạnh đó là một máy phát thanh nhỏ, phát đi các chương trình của đài phát thanh Minh Huệ.

Đối xử với du khách bằng tấm lòng chân thành

Mỗi buổi tối, cô Lý đều tới điểm du lịch này bởi vì cô cảm thấy rằng, bằng cách đó cô có thể gần gũi hơn với các du khách từ Trung Quốc Đại Lục và chia sẻ thông tin quan trọng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Cô giải thích rằng mọi người ở Trung Quốc sống trong một xã hội độc tài, không giống như xã hội dân chủ của Đài Loan. Nhiều người sợ tiếp cận các học viên, đặc biệt khi họ bị cảnh báo là không nhận tờ rơi hay nghe những gì các học viên nói với họ. Kết quả là một số du khách Trung Quốc đã chửi rủa các học viên.

Tuy nhiên, cô Lý không bận tâm về việc đó mà thay vào đó thể hiện sự quan tâm của cô đối với họ. Cô nhắc họ rằng núi A Lý lạnh và khuyên họ hãy mặc quần áo ấm. Cô Lý nói: “Khi họ cảm thấy rằng chúng ta thực sự quan tâm tới họ, họ sẽ không xù lông tự vệ nữa và lắng nghe chúng ta”. Cô cho biết từng có một du khách nói riêng với cô rằng họ thích đến Đài Loan và thích ở bên các học viên Đại Pháp.

Trọng trách nói với người dân Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Bà Thái, một giáo viên đã nghỉ hưu, đã tới đầm này để giảng chân tướng từ những ngày đầu của cuộc bức hại. Bà nói rằng đây là một nơi tuyệt vời để tiếp cận các du khách Trung Quốc, vì không có các hướng dẫn viên du lịch can nhiễu các học viên.

Đôi khi có nhiều du khách từ Trung Quốc và hàng tối họ đi qua trung tâm thông tin khi đi dạo quanh đầm sau bữa tối. Bà Thái nói rằng bà sẽ đi bộ cùng họ và chậm rãi nói với họ sự thật về Đại Pháp và cuộc bức hại. Bà chia sẻ với họ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe bà ra sao và khiến bà trở thành một người tốt hơn như thế nào.

Giúp mọi người thoái Đảng

Bà Lưu đã tới Đầm Nhân Nghĩa trong khoảng 5 năm nay. Đầu tiên, bà không biết cách nói chuyện với mọi người, và chỉ phát tờ rơi. Sau đó bà cố gắng giải thích với mọi người đến từ Trung Quốc việc chế độ cộng sản đã bức hại và tra tấn các học viên như thế nào. Bà nói với họ rằng mọi người khắp thế giới biết về sự hung bạo của chính quyền Trung Quốc. Chỉ có người dân tại Trung Quốc không biết sự thật, do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ. Dần dần, bà Lưu đã có thể nói nhiều hơn, và bà đã giúp nhiều người thoái ĐCSTQ.

Luyện các bài công pháp của Đại Pháp

Hàng ngày, ông Hà thường lái xe một chặng đường dài từ thị trấn Dân Hùng để tham gia vào nhóm luyện công. Ông cảm thấy rằng ngoài những lợi ích của việc luyện công, các du khách Trung Quốc cũng có cơ hội được thấy Pháp Luân Đại Pháp được mọi người khắp nơi trên thế giới tu luyện. Ông chia sẻ rằng đôi khi ông mở mắt ra, ông thấy các du khách chăm chú xem họ luyện công. Bầu không khí yên bình của các học viên cho du khách thấy được Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, và phá tan những dối trá của chế độ Cộng sản tuyên truyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/394210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/10/180255.html

Đăng ngày 05-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share